Da khô
Người da khô khi trang điểm cảm thấy kem dưỡng hút thấm rất nhanh vào da, mặt không bóng, phấn và màu mắt bền đến cuối ngày. Sau khi tẩy trang thấy mặt hơi căng rát, phủ phấn khô thấy không thoải mái...
Lợi thế: Ít mụn, lỗ chân lông nhỏ, da mịn, mỏng.
Nhược điểm: Do thiếu lipid nên luôn cảm thấy da nặng, thô, thiếu độ mọng, nếp nhăn xuất hiện sớm.
Cần: Giữ lớp ẩm liên tục trên mặt để chống lại sự tấn công từ môi trường bên ngoài.
Chiến lược: Sử dụng sữa rửa mặt có thành phần giữ ẩm, sau khi rửa thì làm sạch lại bằng bông thấm tonic. Về kem dưỡng da, buổi sáng trước khi đánh kem lót hay buổi tối trước khi đi ngủ phải bôi 2 lượt mỏng. Lượt một bôi xong đợi khoảng 5 phút rồi thoa đợt 2. Nếu da nhạy cảm không thoải mái với 2 lượt kem thì trước đó nên thoa một lượt thanh dịch giúp thẩm thấu.
Cách một ngày tự đắp mặt nạ một lần là tốt nhất, có thể dùng trái cây thiên nhiên hoặc sản phẩm đóng lọ. Nên phân biệt rõ ràng giữa việc đắp mặt nạ với việc đắp keo dán lột lông tơ và mụn đầu đen. Keo dán sẽ làm thô lỗ chân lông.
Lăn da bằng kem hạt mịn chỉ nên làm 1 lần/2 tháng. Với da nhạy cảm thì không nên. Khi lăn da, nên xoa theo chiều tuần hoàn máu dưới da, hướng về phía trung tâm mặt. Cần bôi kem làm ẩm ngay sau khi rửa mặt.
Da dầu
Người da dầu khi trang điểm cảm thấy: Đến giữa ngày, vùng chữ T (cánh mũi, trán, cằm) bóng dầu, sợ bôi kem đêm, phấn bị loang chảy; dễ chịu khi tẩy trang và rửa mặt.
Lợi thế: Da dày mọng, mềm, trẻ lâu.
Nhược điểm: Tuyến bã dưới da gây mụn cám, mụn trứng cá, lỗ chân lông to.
Cần: Hạn chế bài tiết chất nhờn, làm nhỏ lỗ chân lông.
Chiến lược: Tẩy trang bằng gel dạng bọt. Tránh làm khô triệt để vì sẽ mang hậu quả ngược lại, da càng bị kích thích, tiết nhờn nhanh hơn. Một ngày không quá 2 lần rửa mặt. Làm ướt mặt với nước, sau đó xoa gel cho bọt bông lên, kết hợp xoa bóp nhẹ trong lúc rửa mặt.
Tránh bôi kem đêm vì sợ nhờn là một định kiến sai lầm của những người da nhờn. Trên thực tế, da họ cần được làm ẩm, chứ không phải làm tăng độ dầu. Nên chọn loại kem đúng loại cho da dầu.
Lăn da bằng kem hạt mịn: Nên làm 2-3 lần/tuần. Khi lăn, các lỗ chân lông mở thông thoáng, chất bã được đẩy ra ngoài, hạn chế mụn.
Mặt nạ: 1 lần/tuần. Lựa chọn mặt nạ có thành phần: đất sét, kaolin, bùn khoáng thiên nhiên, hoa quả xay giàu vitamin C. Thời gian đắp mặt nạ tốt nhất là sau khi tắm ngâm bồn nước ấm, lúc đó các lỗ chân lông mở rộng, tạo điều kiện cho việc thẩm thấu.
Da hỗn hợp
Người da hỗn hợp khi trang điểm cảm thấy: trán bị bóng dầu, khi bôi kem chỉ có phần má thấm hút nhanh, cảm thấy cần đánh thêm phấn vùng mũi cằm và trán. Kem dưỡng đêm có tác dụng nhưng không nhất thiết lắm, da có khi bị căng.
Lợi thế và nhược điểm: Da hỗn hợp giống da dầu ở vùng chữ T bị toát nhờn, giống da khô ở chỗ vùng má luôn bị khô.
Cần: Sử dụng kem dưỡng đúng loại cho từng phần khô và dầu, nếu lẫn lộn sẽ kích thích thêm cho mụn mọc.
Chiến lược: Rửa mặt ngày 2 lần với sữa rửa mặt, khi rửa xoa bóp nhẹ nhàng, không kỳ mạnh tay. Chọn loại sữa có chất làm ẩm để sau khi lau khô, da vẫn mềm. Tránh đi ngủ với da mặt chưa tẩy trang. Về dưỡng da, nên chọn loại kem hoặc nước tonic có độ ẩm cao, không cồn để đảm bảo cho da mềm, sắc tươi tắn. Nếu các vùng da quá khác nhau thì chọn 2 loại kem đặc trị riêng cho vùng chữ T da dầu và vùng má da khô.
Lăn da: Để da khỏi bị kích ứng, trước khi lăn da cần làm ẩm và vỗ nhẹ mặt trong 2 phút. Khi xoa bóp và lăn da, tránh vùng quanh mắt và miệng.
Mặt nạ: Tùy theo mùa mà chọn chất liệu đắp mặt nạ. Chọn mặt nạ chứa nhiều vitamin, chất làm ẩm, đắp 10-15 phút, đắp lớp dày cả da mặt và da cổ.
Da nhạy cảm
Người có da nhạy cảm thường khó chịu khi bôi kem vào cùng quầng dưới mẳt, thi thoảng có vết mẩn đỏ trên má; dị ứng tức thì trong lần trang điểm đầu tiên.
Lợi thế: Dưới lớp da có nhiều mao mạch làm má luôn ửng hồng, vì thế không bao giờ phải dùng đến phấn má hồng.
Nhược điểm: Do các nguyên nhân như thành mạch mỏng dễ vỡ, lớp mỡ dưới da không đủ dày để hoàn thành chức năng bảo vệ, rối loạn thần kinh chức năng... nên da dễ bị kích ứng, mẩn đỏ trước mọi tác động của môi trường và mỹ phẩm.
Cần: Điều hòa lưới mao mạch dưới da, cách ly da khỏi sự tấn công từ bên ngoài.
Chiến lược: Theo Mỹ Phẩm, trước khi chọn mỹ phẩm dưỡng hay trang điểm đều phải thử phản ứng trên da (ở mặt trong của cổ tay). Nếu sau 20 phút không thấy có phản ứng thì mới thử trên da trán. Khi sử dụng sản phẩm dưỡng, chỉ được bôi một lớp mỏng trên da, sản phẩm tẩy trang cũng phải được thử trước khi dùng. Tránh xa thứ có thành phần cồn. Chọn loại kem chế từ thảo dược hoặc kem dành cho da em bé.
Tẩy da chết: Không dùng loại kem có cát mịn, chỉ nên sử dụng kem có nồng độ nhẹ acid hoa quả.
Mặt nạ: 2 lần/tuần. Thỉnh thoảng có thể dùng mặt nạ đắp qua đêm để thay thế kem dưỡng.