![]() |
Nguyên Thảo diện trang phục lạ mắt khi thể hiện "Hai mươi mùa nắng hạ", "Rơi lệ ru người". |
![]() |
Đức Tuấn hát "Ru em từng ngón xuân nồng" rất thành công, nhưng đến ca khúc "Con mắt còn lại", anh lại quá phấn khích với những bước nhảy sôi động. Nhiều khán giả chê, nam ca sĩ quá "điệu đà" trong màn trình diễn và điệu nhảy không thích hợp với không gian nhạc Trịnh. |
![]() |
Nghệ sĩ saxaphone Trần Mạnh Tuấn khiến cả khán phòng Nhà hát Lớn lặng đi với "Hạ trắng". Anh nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của mọi người với đoạn phiêu phần cuối màn biểu diễn. |
![]() |
Em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trịnh Vĩnh Trinh thể hiện "Nhớ mùa thu Hà Nội". Chị tin rằng, linh hồn của anh trai đang hiện diện quanh đây để thưởng thức đêm nhạc. |
![]() |
Những hiệu ứng sân khấu cùng ánh sáng với bàn tay của đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã cộng hưởng, làm nên ấn tượng sâu sắc cho màn biểu diễn của các ca sĩ, trong đó có Quang Dũng. Anh hát "Biển nhớ", "Một cõi đi về", "Bốn mùa thay lá". |
![]() |
Trọng Tấn thay thế Anh Bằng để kết hợp với Đức Tuấn và Quang Dũng trong "Bóng núi", ca khúc chủ đề của chương trình. Tuy nhiên, sự khác nhau về dòng nhạc của ba nam ca sĩ khiến tiết mục này không được ăn khớp. |
![]() |
Đêm diễn kết lại với nhiều cảm xúc cho các nghệ sĩ và khán giả. |
Ảnh: Lương Trần