Phát biểu tại Diễn đàn y tế châu Á Lancet ở Singapore, Richard Horton, tổng biên tập tờ Lancet của Anh cảnh báo châu Á - hiện là nơi số ca mắc bệnh ung thư gan và ung thư dạ dày cao nhất thế giới - có thể chiếm tới 58% tổng số ca ung thư trên toàn thế giới vào năm 2020.
Donald Maxwell Parkin, một thành viên nghiên cứu tại ĐH Oxford ở Anh cũng cho rằng đến năm 2050, châu Á có thể chiếm khoảng 65% tổng số ca ung thư trên thế giới. “Sự gia tăng dân số sẽ kéo theo sự gia tăng số ca mắc ung thư”, Parkin nói.
Từng được xem là căn bệnh của các nước giàu, thời gian gần đây ung thư đang tăng nhanh ở các nước đang phát triển do dân số già, hút thuốc lá, lạm dụng rượu cồn, chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu vận động.
Theo các chuyên gia, ung thư phổi, bao tử và gan là các căn bệnh ung thư thường gặp và gây đau đầu nhất tại các nước châu Á, theo sau đó là ung thư vú và ung thư ruột kết. “Điều này sẽ đặt một gánh nặng lớn lên các bệnh nhân, gia đình họ và hệ thống chăm sóc sức khỏe ở mỗi nước”, Khaw Boon Wan, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore nhắc nhở.
(Theo Tuổi Trẻ)