Thứ hai, 9/5/2022, 07:54 (GMT+7)

U23 Việt Nam ủ rũ, Philippines ăn mừng sau trận hòa

Kết quả hòa 0-0 khiến toàn đội U23 Việt Nam thất vọng còn phía Philippines mừng rỡ vì hoàn thành mục tiêu.

U23 Việt Nam rời sân với nét mặt buồn sau khi để Philippines cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 tối 8/5. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các học trò của HLV Park Hang-seo thi đấu áp đảo nhưng không thể ghi bàn do đối phương phòng ngự chặt chẽ.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam và các cầu thủ ngồi tại khu kỹ thuật.

Trả lời truyền thông, HLV Park Hang-seo cho biết không hài lòng về kết quả này và sẽ nỗ lực hơn ở các trận đấu sắp tới. Điều U23 Việt Nam cần cải thiện là đối phó với lối chơi phòng ngự số đông của đối phương.

Các cầu thủ ra khán đài chào và cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đội tuyển.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam hiện vẫn đứng thứ hai bảng A khi có cùng 4 điểm như Philippines nhưng kém về hiệu số.

Trận hòa cho thấy việc bảo vệ huy chương vàng SEA Games không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Tiến Linh và các đồng đội.

Trái ngược với tâm trạng của Việt Nam, các cầu thủ Philippines ôm nhau ăn mừng vì hoàn thành mục tiêu.

Sau hai trận đấu, Philippines ghi được 4 bàn thắng và chưa để thủng lưới. Họ có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng khi cầm hòa được đương kim vô địch Việt Nam.

U23 Việt Nam bị Philippines cầm hòa
 
 

U23 Việt Nam 0-0 Philippines

Ảnh: Đức Đồng

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới