Theo kế hoạch, U23 Việt Nam có buổi tập tại sân Preah Khan Reach Svay Rieng I vào 16h ngày 20/2. Tuy nhiên trong buổi xét nghiệm nhanh vào trưa cùng ngày, đội phát hiện thêm 6 ca nghi nhiễm mới. Trước tình hình này, HLV Đinh Thế Nam quyết định hủy tập để xử lý tình huống phát sinh.
Đội ngũ y tế của ban tổ chức đã lấy mẫu xét nghiệm cho 6 ca nghi nhiễm cùng một trường hợp F1 (âm tính xét nghiệm nhanh) bằng phương pháp PCR. Kết quả, ba mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19. Như vậy hiện tại, U23 Việt Nam có 8 trường hợp khẳng định dương tính Covid-19 và 4 ca nghi nhiễm.
Trong khi đó, 5 trường hợp dương tính (được khẳng định bằng phương pháp PCR) trong đợt xét nghiệm đầu tiên đã được đưa sang cách ly tại một khách sạn khác do LĐBĐ Campuchia bố trí. Những cầu thủ nhiễm Covid-19 của Singapore, U23 Myanmar... cũng được sắp xếp lưu trú tại khách sạn này.
Chiều 20/2, khách sạn phun xịt, khử khuẩn toàn bộ hàng lang và các phòng của U23 Việt Nam. Trước việc phát sinh thêm nhiều ca nhiễm Covid-19, HLV Đinh Thế Nam kiến nghị VFF gọi bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn (HAGL). Những cầu thủ này phải tập trung gấp, làm xét nghiệm Covid-19 rồi bay sang Campuchia ngày 22/2, đúng ngày diễn ra trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Thái Lan.
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ban tổ chức sửa đổi điều lệ, cho phép thay thế cầu thủ nhiễm Covid-19. Các cầu thủ Việt Nam được gọi bổ sung sẽ phải chờ xét nghiệm PCR khi sang Campuchia, nên khó có thể kịp thi đấu trận gặp Thái Lan. Tuy nhiên, họ sẽ giúp đội có lực lượng tốt hơn nếu vào bán kết.
Hiện, U23 Việt Nam đứng đầu bảng C với hiệu số +7 và cơ hội đi tiếp rất lớn. Ngay cả khi thua Thái Lan với cách biệt dưới 7 bàn, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam vẫn có mặt ở bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.