Do nhiều cầu thủ trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe, U23 Việt Nam không thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ bất ngờ có bàn mở tỷ số khi bóng mới lăn được 18 giây. Đoạt bóng sau tình huống pressing tầm cao, Phan Tuấn Tài quyết định tung cú sút từ khoảng cách hơn 30 m, bóng sượt qua người hậu vệ Thái Lan đổi hướng làm bó tay thủ thành Udom.

U23 Việt Nam mừng bàn mở tỷ số của Phan Tuấn Tài. Ảnh: Lâm Thỏa
Bị thủng lưới sớm, Thái Lan cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tích cực áp sát của Việt Nam. Hàng phòng ngự áo đỏ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh hóa giải gần như toàn bộ các pha tiếp cận vòng cấm của đối thủ. Dù vậy, sai sót của thủ môn Văn Toản khiến Việt Nam bị thủng lưới ở phút 34. Từ khoảng cách gần 30 m, Ben Davies tung cú sút căng hướng tới vị trí của Văn Toản nhưng anh bắt không dính để bóng nảy vào khung thành. Thủ thành Việt Nam cố gắng nhoài người cản phá nhưng bóng đã đi qua vạch vôi.
Cũng vì pha bóng này, Văn Toản dính chấn thương ở bàn tay không thể tiếp tục thi đấu. HLV Gong Oh-kuyn buộc phải đưa Quan Văn Chuẩn vào thay thủ thành quê Hải Phòng. Thái Lan chơi hưng phấn sau bàn gỡ nhưng Việt Nam vẫn bảo toàn được tỷ số 1-1 đến khi ra nghỉ giải lao.
Sang hiệp hai, HLV Gong Oh-kyun liên tục có những thay đổi về nhân sự khi đưa Văn Tùng, Hai Long, Đình Lâm và Huỳnh Công Đến vào sân để cải thiện khâu tấn công. Sau gần 30 phút giằng co, Việt Nam tái lập vị thế dẫn bàn sau một pha phối hợp và dứt điểm đẳng cấp. Từ đường chuyền của Tuấn Tài ở khu vực trung lộ vào vòng cấm, Văn Tùng tung chân vôlê đưa bóng đi chéo góc hiểm hóc không cho thủ môn Thái Lan cơ hội cản phá.

Đồng đội chia vui cùng Văn Tùng (số 9) sau bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Lâm Thỏa
Trong thời gian còn lại, Thái Lan vùng lên để tìm bàn gỡ hòa. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng xứ chùa vàng cuối cùng đưa được bóng vào lưới Văn Chuẩn ở phút bù giờ thứ hai do công của Suphanat Mueanta.