Minh chứng là ở CLB Hà Nội, thủ môn Bùi Tiến Dũng - người chưa ra sân một phút nào ở mùa 2019, trong khi đồng đội Quang Hải hay Văn Hậu phải cày ải ở một loạt giải như vòng sơ loại AFC Champions League, AFC Cup, V-League và tới đây là Cup quốc gia, các giải đấu, trận đấu của đội tuyển lẫn U23 Việt Nam.
HLV Park dẫn dắt cả U23 và tuyển Việt Nam trong năm 2019.
Kết thúc vòng loại U23 châu Á với suất dự vòng chung kết, HLV Park Hang-seo thở phào nhẹ nhõm song cũng thẳng thắn trách VFF cho ông cùng học trò quá ít thời gian chuẩn bị để khắc phục sự chênh lệch trên. "Tại SEA Games tới, nhất định tôi sẽ yêu cầu VFF phải cho U23 đủ 5 tuần để rèn quân", ông Park khi đó nhấn mạnh.
Muốn có thêm kinh nghiệm và duy trì phong độ, cầu thủ phải được ra sân thường xuyên ở giải quốc nội. Nhưng việc này lại phụ thuộc vào CLB chủ quản. Vì thế, để tăng cơ hội cho học trò, mới đây, chiến lược gia Hàn Quốc yêu cầu VFF phải cho U23 Việt Nam hội quân mỗi tháng một lần, từ 7-10 ngày trước khi bước vào 5 tuần cuối trước thềm SEA Games 30.
"Giai đoạn từ tháng 6-9, đội U23 tập trung tìm kiếm cầu thủ có tiềm năng, tập cho các cầu thủ quen chiến thuật và đặc biệt là giảm khoảng cách giữa cầu thủ dự bị với các tuyển thủ quốc gia. Hi vọng đến đầu tháng 10, khi đội tuyển tập trung chúng ta sẽ nâng cao được tính tổ chức của đội bóng và hoàn thiện những khâu cuối trước khi đá SEA Games", HLV Park Hang-seo cho hay.
Tất nhiên việc bổ sung các đợt tập trung đội tuyển sẽ tăng cơ hội ra sân cho nhóm cầu thủ phải thường xuyên dự bị song cũng cần phải rất thận trọng với vấn đề duy trì thể lực cho nhóm cầu thủ đã phải cày ải liên tục ở CLB, nhất là khi ông Park điều động một số tuyển thủ "cứng" cho cả U23 và ĐTQG.