![]() |
U22 Việt Nam nhận Cup, sau chiến thắng 6-5 trên chấm phạt đền. Ảnh: NST. |
Đây mới là lần thứ hai bóng đá Việt Nam đăng quang ở Cup giao hữu tại Malaysia, sau lần đầu tiên vào năm 1966 của thế hệ Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Thới Vinh... Sau giải đấu này, một số trụ cột như Thanh Bình, Xuân Hợp, Tấn Trường có thể sẽ trở về với đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup (giải vô địch Đông Nam Á) vào tháng 12.
Phút thứ 3, Malaysia có quả phạt góc nguy hiểm, nhưng thủ môn Tấn Trường đấm bóng giải nguy. Phút thứ 5, Malaysia có tiếp cú sút chệch đích khá nguy hiểm. Phút thứ 7, Malaysia đưa bóng vào lưới Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Indra Putra nhận quả chọc khe và sút sệt chuẩn xác, nhưng khi đón bóng đã ở vào thế việt vị.
Đang bị dồn ép, U22 Việt Nam còn trải qua ít phút lo lắng, khi thủ môn Tấn Trường bị đau, phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sĩ. Phút 15, tới lượt tiền đạo Tăng Tuấn phải nằm cáng sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Phút 24, trung vệ Phạm Minh Đức cắt được đường bóng nguy hiểm vào sát khu 5m50. Phút 29, cầu môn Việt Nam lại bị đe dọa sau cú đánh đầu vọt xà từ cự ly hơn 10 mét, kết thúc đường kiến tạo của Indra Putra bên cánh trái.
Phút 35, thủ môn Tấn Trường hụt bóng sau pha tấn công bóng bổng của Malaysia, nhưng hậu vệ áo đỏ đã kịp phá bóng giải nguy ngay trước vạch vôi cầu môn. Phút 40, đội chủ nhà có quả chọc khe chuẩn cho Indra Putra lao vào khu cấm địa, nhưng tiền vệ công này không thắng được sự truy cản quyết liệt của hai hậu vệ Việt Nam - Xuân Hợp và Minh Đức. Phút 45, trung vệ Phạm Minh Đức lại có pha cản phá rất tốt, chấm dứt pha hãm thành của đội chủ nhà.
Trong khi đó, với đội hình lùi quá thấp, U22 Việt Nam chỉ có được một cơ hội rõ ràng ở hiệp một. Phút 14, cầu thủ Malaysia chuyền bóng bất cẩn, Việt Nam có pha phản công thần tốc, đánh thẳng vào trung lộ nhưng bị chặn lại gần điểm phạt đền.
Hiệp hai diễn ra với kịch bản tương tự 45 phút đầu tiên, khi Malaysia dồn sức tấn công nhưng bế tắc trước bức tường thép đặt trước cầu môn của Tấn Trường. Phút 50, thủ thành này bắt gọn cú sút từ xa rất căng. Phút 55, anh cắt được bóng ngay trên đầu Putra.
Phút 70, trợ lý HLV Lê Thụy Hải bị phạt, phải rời khỏi băng ghế huấn luyện viên do phản ứng dữ dội với trọng tài sau tình huống Văn Duyệt bị phạm lỗi thô bạo. Bất chấp sức ép từ nhiều phía, các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và trụ vững. Phút 75, Tấn Trường chọn đúng vị trí ngăn cú sút xa bất ngờ. Phút 86, tiền đạo vào thay người Đức Thiện táo bạo đột phá, nhưng không thành công khi vào tới khu 16m50.
Thanh Bình (đỏ) ghi bàn đều đặn ở cấp tuyển. Ảnh: Hoàng Hà. |
Bước vào hai hiệp phụ, kết quả vẫn được giữ nguyên. Hòa 0-0 sau 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm phạt đền (U22 Việt Nam thắng 6-5).
Lịch thi đấu và kết quả Merdeka Cup:
Chung kết, thứ bảy, ngày 25/10:
Malaysia - U22 Việt Nam 0-0 (phạt đền, Việt Nam thắng 6-5)
Bán kết, ngày 23/10:
U22 Việt Nam - U20 Sierra Leone 2-2 (penalty, Việt Nam thắng 3-2)
Malaysia - Myanmar 4-0
Vòng đấu bảng:
Bảng B
Ngày 16/10/2008
Bangladesh – U20 Mozambique 0-1
U23 Việt Nam – Myanmar 3-1
Ngày 18/10/2008
Bangladesh – Myanmar 0-1
U23 Việt Nam – U20 Mozambique 4-0
Ngày 20/10/2008
Bangladesh – U22 Việt Nam 2-2
U20 Mozambique – Myanmar 2-3
Bảng A
Malaysia – Nepal: 4-0
Afghanistan – Nepal 2-2
Malaysia – U20 Sierra Leone 4-0
Afghanistan – U20 Sierra Leone 1-6
Ngày 20/10
Nepal – U20 Sierra Leone 1-3
Malaysia – Afghanistan 6-0
T.N.