Sau cuộc họp ở Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 12/7, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt dành cho cầu thủ, thành viên ban huấn luyện (BHL) U22 Indonesia và Thái Lan sau bê bối hỗn chiến ở chung kết bóng đá nam tại SEA Games 32 tối 16/5 tại Campuchia.

Cầu thủ, thành viên BHL Thái Lan và Indonesia ẩu đả trong chung kết SEA Games 32 giữa tháng 5. Ảnh: Hiếu Lương
Tuyển Indonesia có ba cầu thủ và bốn trợ lý HLV, quan chức bị phạt. Hai cầu thủ Titan Agung Bagus Fawwazi và Komang Teguh Krisnanda cùng HLV thủ môn Sahari Gultom, thành viên BHL Tegar Diokta Andias bị cấm thi đấu, chỉ đạo 6 trận quốc tế và nộp phạt 1.000 USD. Tiền vệ Muhammad Taufany Muslihuddin cùng hai quan chức Ahmad Nizar Caesarea và Muhni Toid Sarnadi đều bị cấm 6 trận nhưng không bị phạt tiền.
Tuyển Thái Lan có 7 người bị phạt, trong đó thủ môn Sophonwit Rakyai, HLV thủ môn Pattarawu Wongsriphuek và trợ lý Mayeid Mad-Adam bị cấm 6 trận, nộp phạt 1.000 USD. Tiền vệ Chayapipat Supunpasuch và các quan chức Purachet Todsanit, Thirapak Prueangna, Bamrung Boonprom bị cấm 6 trận.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan còn bị đề nghị nộp phạt 10.000 USD nhưng LĐBĐ Indonesia không phải nộp phạt. Trong thông báo AFC cảnh cáo cả hai đội nếu để sự việc tương tự tái diễn sẽ bị phạt nặng hơn.
Trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Thái Lan và Indonesia để lại tai tiếng khi cầu thủ, thành viên BHL hai bên lao vào xô xát hai lần cuối trận. Trọng tài phải rút ra ba thẻ đỏ trực tiếp phạt Titan Agung Bagus Fawwazi và Komang Teguh Krisnanda bên phía Indonesia và thủ môn Soponwit Rakyart của Thái Lan vì ẩu đả khiến trận đấu gián đoạn hơn 10 phút. Indonesia là đội giành chiến thắng 5-2 sau hai hiệp phụ, lần đầu giành HC vàng bóng đá nam SEA Games sau 32 năm.
U22 Indonesia và Thái Lan xô xát cuối trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 tối 16/5
Hơn một tuần sau trận đấu bạo lực, LĐBĐ Thái Lan công bố án phạt nội bộ đối với các cầu thủ, thành viên BHL liên quan tới vụ xô xát. Theo đó, thủ môn đội U22 Sophonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna bị cấm lên tuyển 6 tháng. HLV thủ môn Prasadchok Chokmoh, trợ lý HLV Patrawut Wongsripuek cùng quan chức trong đội là Mayed Madada bị cấm làm việc ở các đội tuyển quốc gia một năm. Trong khi đó, phía Indonesia không phạt bất kỳ cầu thủ hay HLV nào.
Hoàng Trang (Theo Kompas)