Trong phiên giao dịch hôm 26/4, cổ phiếu nhà sản xuất ôtô điện Tesla giảm 12% - mạnh nhất kể từ tháng 9/2020 - xuống còn 876,42 USD/cổ phiếu. Mức giảm này diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ CEO Elon Musk tuyên bố mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD, biến nó trở thành một trong những thương vụ thâu tóm lớn nhất hành tinh.
Hôm 25/4, Musk đạt được thỏa thuận mua lại Twitter với hội đồng quản trị công ty và dự kiến hoàn thành thương vụ vào cuối năm nay. Với thỏa thuận này, các nhà đầu tư của Twitter sẽ nhận được 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 38% so với giá đóng cửa của cổ phiếu hôm 1/4, ngày cuối cùng trước khi Musk tiết lộ sở hữu cổ phần đáng kể trong Twitter, gây ra một đợt tăng giá cổ phiếu.
Theo Bloomberg, để có tiền mua lại Twitter, Musk thế chấp một phần ba cổ phần Tesla để vay 12,5 tỷ USD, 13 tỷ USD vay từ các tổ chức tài chính và 21 tỷ USD huy động từ các nguồn khác. Dựa trên giá đóng cửa của Tesla hôm 25/4 - ngày Musk công bố thương vụ mua Twitter, tỷ phú có thể trang trải khoản vay ký quỹ của mình và vẫn sở hữu số cổ phiếu trị giá khoảng 21,6 tỷ USD.
Russ Mold, giám đốc đầu tư tại AJ Bell, cho biết: "Musk đang chấp nhận rủi ro bằng cách sử dụng cổ phiếu Tesla làm tài sản thế chấp. Nếu cổ phiếu của nhà sản xuất ôtô điện đột ngột giảm xuống, điều đó có thể gây ra rất nhiều khó chịu cho tỷ phú".
Với Musk, kiểu biến động tài sản như này không phải chuyện hiếm gặp. Cổ phiếu Tesla sụt giảm trong ngắn hạn nhưng hai năm qua, nó vẫn là một trong những cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất, đưa Musk trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản 252 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)