Tài sản của Chủ tịch China Evergrande Group Hui Ka Yan giảm từ 42 tỷ USD - con số từng khiến ông trở thành người giàu nhất châu Á - xuống còn khoảng 3 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Hui cũng ngày càng thất thế trên chính trường khi không còn là thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) - hiệp hội ưu tú bao gồm các quan chức chính phủ và những tên tuổi lớn nhất giới kinh doanh.
Tỷ phú Hui Ka Yan từng là thành viên của cơ quan cố vấn chính trị Trung Quốc từ năm 2008 và nằm trong ủy ban thường vụ gồm 300 cá nhân ưu tú của cơ quan này kể từ năm 2013. Tuy nhiên vào năm ngoái, Hui được yêu cầu không tham dự hội nghị thường niên khi đế chế tài sản của ông rơi vào cuộc khủng hoảng tín dụng. Trong danh sách công bố thành viên mới của CPPCC vào ngày 18/1, Hui cũng không có tên.
Không chỉ Hui, nhiều ông trùm bất động sản khác như Hui Wing Mau của Shimao Group Holdings Ltd., Zhang Li của Guangzhou R&F Properties Co. và Hoi Kin Hong của Powerlong Real Estate Holdings Ltd. đều bị ghẻ lạnh, không còn là thành viên của CPPCC. Hai năm qua là giai đoạn khó khăn của các ông trùm bất động sản giàu nhất Trung Quốc. Họ đã mất tổng cộng khoảng 65 tỷ USD.
Động thái này phản ánh thái độ thay đổi của Trung Quốc đối với các ông trùm phát triển bất động sản. Nhiều người trong số họ đã thất bại trong cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài đe dọa nền kinh tế Trung Quốc giai đoạn này. Các thành viên mới của CPPCC sẽ tới Bắc Kinh vào tháng 3 để tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ 14 và thảo luận về các vấn đề chính trị, xã hội, luật mới và sự phát triển của quốc gia.
"Vai trò của CPPCC giống như một phần thưởng danh dự mà Trung Quốc trao cho những doanh nhân trung thành có đóng góp cho đất nước", Willy Lam, phó giáo sư tại Đại học Trung văn Hong Kong, tác giả một số cuốn sách về chính trị Trung Quốc, cho biết. "Không có gì đáng ngạc nhiên khi các ông trùm bất động sản như Hui, người đã gây ra rắc rối trong lĩnh vực bất động sản bằng việc sử dụng đòn bẩy quá cao, bị loại khỏi danh sách".
Hui thành lập Evergrande vào năm 1996. Ông đưa Evergrande thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh số và còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như xe điện, giải trí, quản lý tài sản, bảo hiểm... Việc liên tục vay nợ mở rộng đầu tư và bành trướng Evergrande sang các lĩnh vực khác đẩy tập đoàn đến rủi ro tài chính với khoản nợ lên tới 300 tỷ USD vào năm ngoái. Evergrande lần đầu vỡ nợ trái phiếu USD vào năm 2021 và sau đó liên tục quá hạn trả nợ. Công ty này đang lên kế hoạch tái cấu trúc. Cổ phiếu Evergrande đã bị đình chỉ gần một năm sau khi công ty không báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)