Tối 6/1, ba bài đăng cùng một đoạn video của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị Twitter xóa khỏi tài khoản cá nhân của ông, với lý do vi phạm "chính sách Toàn vẹn Bầu cử".
"Do tình trạng bạo lực chưa từng có và đang diễn ra ở thủ đô Washington, chúng tôi đã yêu cầu xóa ba bài đăng trên tài khoản @realDonaldTrump đã được đăng trước đó trong ngày vì vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng chính sách Toàn vẹn Bầu cử của chúng tôi. Điều này có nghĩa rằng tài khoản @realDonaldTrump sẽ bị khóa trong 12 tiếng sau khi xóa bài. Nếu các bài đăng không bị xóa, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn", Twitter tuyên bố tối 6/1.
Chiều tối 6/1, hàng trăm người biểu tình đã vượt qua hàng rào an ninh, xông vào Đồi Capitol đòi hoãn kiểm phiếu đại cử tri, khi quốc hội đang họp để chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Nhiều người biểu tình được cho là đã mang theo súng vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Lầu Năm Góc đã phải huy động khoảng 1.100 thành viên Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia để hỗ trợ thực thi pháp luật. Một phụ nữ bị lực lượng hành pháp bắn bên trong tòa nhà và tử vong tại bệnh viện, một số người bị thương.
Cả YouTube và Facebook cũng có những động thái sau bạo loạn trên.
Andy Stone, phát ngôn viên Facebook, nói với CNN Business: "Những cuộc biểu tình bạo lực ở Đồi Capitol hôm nay là một điều đáng hổ thẹn. Chúng tôi ngăn cấm kích động và kêu gọi bạo lực trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi đang tích cực xem xét và xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm các quy tắc này".
Farshad Shadloo, phát ngôn viên của YouTube, cũng cho biết trong một email gửi cho Insider: "Chúng tôi đã xóa một video được đăng chiều nay trên kênh của ông Donald Trump do vi phạm các chính sách của chúng tôi liên quan đến nội dung cáo buộc gian lận hoặc có sai sót trên diện rộng, làm thay đổi kết quả bầu cử Mỹ năm 2020".
Trước khi khóa tài khoản, Twitter đã lần lượt dán nhãn hai bài đăng của tổng thống Mỹ, gồm một video kêu gọi người ủng hộ xông vào Điện Capitol nên rút lui, đồng thời ca ngợi đám đông và lặp lại những tuyên bố về gian lận cử tri.
"Đây là một cuộc bầu cử gian lận, nhưng chúng tôi không thể làm lợi cho những người này", Trump nói trong video. "Chúng ta phải có hòa bình. Vì vậy, hãy về nhà. Chúng tôi yêu bạn. Các bạn rất đặc biệt. Bạn đã thấy những gì xảy ra. Bạn thấy cách người khác bị đối xử tồi tệ và xấu xa. Tôi biết bạn cảm thấy thế nào. Nhưng hãy về nhà và nghỉ ngơi".
Bài đăng thứ hai lặp lại giọng điệu tương tự khi kêu gọi người ủng hộ về nhà và tuyên bố "chiến thắng long trời lở đất" của ông.
"Đây là chiến thắng long trời lở đất trong bầu cử, và mọi người biết điều đó, kể cả những người ở phe bên kia, nhưng các bạn phải về nhà ngay. Chúng ta phải có hòa bình. Chúng ta phải có luật pháp và trật tự. Chúng ta phải tôn trọng những con người tuyệt vời trong giới thực thi pháp luật. Chúng ta không muốn bất cứ ai bị thương", ông Trump kêu gọi.
Twitter, Facebook và YouTube từng dán nhãn cảnh báo đối với nội dung được đăng bởi tổng thống Mỹ trong năm 2020, đặc biệt là những tuyên bố của ông về gian lận bầu cử và Covid-19.
Hướng Dương (Theo Mail)