![]() |
Biro hài lòng về thể lực các cầu thủ nhưng ông Tavares chưa thật yên tâm. |
Trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 quốc gia, diễn ra chiều qua ở TTHLQG1 (Nhổn, Hà Nội), HLV Tavares sử dụng thủ thành Hồng Sơn trong cả 90 phút thi đấu, dù anh sắp bị SLNA ra quyết định cấm thi đấu 4 tháng. Hàng hậu vệ 4 người ở đội hình xuất phát gồm Hải Nam (phải), cặp trung vệ Hùng Dũng - Anh Dũng, Quang Trãi (trái). Các tiền vệ của đội tuyển là Xuân Thành, Minh Phương, Trường Giang và Hồng Minh. Huỳnh Đức và Công Vinh hợp thành bộ đôi tiền đạo. Các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc không tốt, dù những bài tập của chuyên gia thể lực đã làm họ mạnh mẽ lên nhiều. Hàng tiền vệ của đội tuyển quốc gia hoạt động không hiệu quả bởi sự vắng mặt của một số vị trí chính thức như Tài Em hay Bảo Khanh. Ở trận này, hầu như các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam đều xuất phát từ cánh trái. Và 3 trong 4 bàn thắng mà đội quân của HLV Tavares ghi được đều in dấu giày của tiền vệ trái Xuân Thành.
Phút thứ 7, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số sau một pha phối hợp khá nhuyễn. Tiền vệ Xuân Thành đón pha trả bóng về của Công Vinh, sút tung lưới U22. 25 phút sau đó, đội quân của HLV Tavares nhân đôi cách biệt. Từ pha phát động tấn công bên biên trái, Xuân Thành chuyền bóng vào để Trường Giang, ở tuyến hai băng lên, dứt điểm tung lưới đối phương. Và khi thời gian của hiệp một chỉ còn vài giây, Huỳnh Đức ghi bàn thắng thứ ba cho đội tuyển quốc gia bằng một cú sút quyết đoán từ khoảng cách 18 m, sau khi tận dụng thành công pha chọc khe thông minh của Xuân Thành.
Sang hiệp hai, theo quan sát của phóng viên VnExpress, lối chơi của U22 mất đi tính mạch lạc cần thiết bởi hai tiền vệ xuất sắc của họ là Như Thuật và Cao Sỹ Cường đều ra nghỉ. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng chẳng thi đấu hay hơn bao nhiêu. Những cầu thủ được tung vào sân ở hiệp hai là Văn Quyến, Huy Hoàng, Duy Quang, Văn Đàn, Quý Sửu và Văn Thành (thay cho Công Vinh, Anh Dũng, Trường Giang,
![]() |
Hải Nam, mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự |
Thắng trận 4-0, nhưng HLV Tavares còn nhiều nỗi lo, bởi tuyến giữa còn thể hiện nhiều điểm yếu như khả năng hỗ trợ phòng ngự và tổ chức tấn công kém. Hơn nữa, các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo được tiếng nói chung, nên những pha lên bóng vẫn chưa đạt được độ nhuần nhuyễn và biến hóa cần thiết.
Chiều thứ bảy này (14/8), đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ U22 quốc gia tại sân Mỹ Đình, trước khi lên đường vào TP HCM để dự LG Cup 2004.