Quang Hải là cầu thủ chơi nổi bật nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu nhưng thiếu may mắn để ghi bàn. Ảnh: Lâm Thỏa
Với tâm lý thoải mái, Việt Nam nhập cuộc tự tin và mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. Các học trò của HLV Park Hang-seo chơi lấn lướt trong khoảng 10 phút đầu trận, có những lúc khiến cầu thủ Oman gặp lúng túng và xử lý sai. Cơ hội đầu tiên của tuyển Việt Nam thuộc về Tiến Linh với cú sút xa ở phút thứ 8 nhưng bóng trúng hậu vệ Oman đi hết đường biên ngang.
Dù vậy, Oman vẫn đảm bảo cự ly đội hình tốt để không cho các chân sút Việt Nam có nhiều khoảng trống dứt điểm và phối hợp. Trong khoảng 10 phút tiếp theo, Oman lấy lại thế trận và gây nhiều sức ép về phía phần sân Việt Nam. Phút 20, tiền vệ Al Aghbari trong tư thế trống trải, tung ra cú sút căng chéo góc từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Việt Nam sau đó củng cố đội hình và giành lại quyền kiểm soát bóng. Quang Hải, Tiến Linh và Bùi Hoàng Việt Anh liên tục có cơ hội dứt điểm nhưng thiếu chính xác. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào thay Tuấn Anh nhằm gia tăng sức mạnh tấn công. Tuyển Việt Nam tấn công dồn dập trong khoảng 15 phút đầu và liên tục tạo ra các cơ hội. Phút 47, Cộng Phượng băng vào dứt điểm hụt trong khu vực 5m50 sau pha căng ngang của Tấn Tài bên cánh phải. Sau đó, tuyển Việt Nam được hưởng liên tiếp 4 quả phạt góc nhưng Công Phượng, Thành Chung hay Quế Ngọc Hải không tận dụng được.
Đang có thế trận tốt, Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới ở phút 65. Từ quả đá phạt phạt góc bên phải, Khalid Al-Hajri trong tư thế thoải mái, bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá.
Công Phượng vào sân ở hiệp hai giúp tuyển Việt Nam có nhiểu cơ hội nhưng không tận dụng được. Ảnh: Lâm Thỏa
Đội bóng áo đỏ cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ nhưng Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Hải hay Văn Toàn liên tục bỏ lỡ cơ hội và phải nhận thất bại chung cuộc 0-1. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng B khi mới có ba điểm, kém đội xếp trên Trung Quốc hai điểm. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò ông Park sẽ làm khách của Nhật Bản vào ngày 26/3.
Bàn thắng duy nhất của tuyển Oman trong trận đấu