Chủ nhật, 21/11/2021, 21:09 (GMT+7)

Tuyển Việt Nam tập trên sân chất lượng quốc tế

Để phục vụ cho chuyến tập huấn của tuyển Việt Nam, mặt cỏ sân Bà Rịa - Vũng Tàu đã được cải tạo đạt chất lượng quốc tế.

Chiều 21/11, tuyển Việt Nam ra sân tập luyện buổi đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Vũng Tàu chuẩn bị AFF Cup 2020. Sau vài ngày nghỉ bên gia đình, các tuyển thủ trở lại tập luyện với tâm trạng hứng khởi.

Để chuẩn bị cho chuyến tập huấn của tuyển Việt Nam, mặt sân Bà Rịa - Vũng Tàu đã được cải tạo rất đẹp, giống các sân vận động tại giải Ngoại hạng Anh. Sân tập chỉ cách khách sạn Pullman, nơi đóng quân của đội tuyển, khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt.

HLV Park dành phần đầu của buổi tập để họp đội, phổ biến kế hoạch tập luyện.

Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia đội thành hai nhóm. Nhóm đá chính trong trận đấu với Saudi Arabia hôm 16/1 tập riêng với các động tác chạy nhẹ, thả lỏng, căng cơ…. Nhóm còn lại khởi động phía sau cầu môn rồi chơi 'bóng ma'.

Công Phượng tươi cười trò chuyện cùng Tuấn Anh trong lúc chạy khởi động. Thời tiết tại Vũng Tàu nắng ráo, nhiệt độ dưới 30 độ C, rất lý tưởng cho việc tập luyện.

Hiện tại, danh sách tuyển Việt Nam gồm 34 cầu thủ, trong đó có năm thủ môn. Tám cầu thủ U23 được đôn lên đội tuyển hoà nhập nhanh với các đàn anh.

Các cầu thủ gặp vấn đề với chấn thương đã có thể tập trở lại và có những dấu hiệu hồi phục tích cực.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tập luyện tại Vũng Tàu đến ngày 1/12 sẽ sang Singapore tham dự AFF Cup 2020. Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo gút danh sách xuống còn 30 cầu thủ.

HLV Park cho biết sau chuỗi sáu trận thua liên tiếp tại vòng loại cuối World Cup 2022, ông muốn vô địch AFF Cup để mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Tuyển Việt Nam khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận đấu với Lào vào ngày 6/12.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới