Tháng 12/2007, Nguyễn Tuyết Vân (37 tuổi, ngụ Bình Dương) từ Cần Thơ đến thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương mở quán ăn. Nhưng do việc kinh doanh ế ẩm, Vân chuyển qua mở bán cà phê.
![]() |
Bị cáo Vân tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Để "câu" khách, 2/2009, Vân sử dụng "chiêu" tuyển các thiếu nữ tuổi teen có ngoại hình xinh đẹp phục vụ quán với mức lương 1 triệu đồng mỗi tháng. Quá trình hoạt động, thấy khách thường ve vãn hai cô tiếp viên, bà chủ quán cà phê đã "bật đèn xanh" cho họ được phép mua bán dâm tại quán. Vân thỏa thuận giá mỗi lần "đi khách" là 200.000 đồng, nhân viên hưởng 170.000 đồng, còn 30.000 đồng Vân bỏ túi. Không chỉ thực hiện mua bán dâm ở quán cà phê, Vân còn tổ chức cho nhân viên "đi" khách sạn.
Ngày 14/5/2009, khi hai đôi nam nữ đang "mây mưa" tại quán thì công an tỉnh Bình Dương ập vào bắt quả tang. Vân khai, sau 3 tháng cho nhân viên mở "dịch vụ", tú bà này thu lợi bất chính gần 600.000 đồng.
Ngày 19/11/2010, với hành vi phạm tội trên, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Nguyễn Tuyết Vân mức án 20 năm tù về hai tội "chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm" nhưng Vân đã làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ án.
Ngày 25/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm 1 năm, xuống còn 19 năm tù đối với Vân.
Tá Lâm