Vượt trội về đẳng cấp so với đối thủ, các cầu thủ Myanmar chơi ép sân và tạo được vô số cơ hội, nhưng chỉ một lần thành công trong hiệp đầu, ở phút 30 với pha ghi bàn của New New Toe. Sang hiệp 2, trước sự xuống sức và hàng thủ lỏng lẻo của đối phương, Myanmar đã dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng nữa, trong đó có 2 pha lập công của tiền đạo số 9 Mar Wann, người đã sút thủng lưới VN trong trận đấu đầu tiên.
Ở trận đấu thứ 2 chiều nay, rất đông khán giả Philippines đã tới sân cổ vũ cho các cô gái chủ nhà trong trận đầu ra quân. Thái Lan cầm được nhiều bóng hơn, nhưng không sao khoan thủng nổi hàng phòng ngự chủ nhà. Tuy nhiên, thần may mắn đã đứng về phía ĐT xứ Chùa Tháp khi Pitsamai Sornai bất ngờ ghi được bàn thắng quyết định vào phút 77, mang lại chiến thắng quí giá 1-0 cho Thái Lan.
Như vậy, với 2 chiến thắng liên tiếp, Myanmar và Thái Lan đang giữ ngôi nhất nhì tại môn bóng đá nữ SEA Games 23. Muốn đi tiếp, đội tuyển của chúng ta trước mắt phải vượt qua Thái Lan với tỷ số đậm trong trận đấu ngày 26/11.
Hôm nay, 2 ngày sau trận ra quân không được như ý trước Myanmar (thua 0-1), ĐT nữ VN đã có buổi tập trên sân của trường đại học Ateneo de Manila. Sau khi động viên các cầu thủ quên đi nỗi buồn thua trận để tập trung vào chặng đường sắp tới, ban huấn luyện đã yêu cầu các tuyển thủ rèn các pha phối hợp nhỏ, đá một chạm và triển khai bóng nhanh. Kết thúc buổi tập, ông Mai Đức Chung và các thành viên trong ban huấn luyện cũng tới sân vận động Marikina để theo dõi trận Philippines – Thái Lan nhằm “bắt giò” đối thủ trong trận đấu sau.
Bảng xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm |
1 | Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 |
2 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | 6 |
3 | Việt Nam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
4 | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
5 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 0 |
Khánh Linh (từ Manila)