Ngày 12/6, đội bóng Tam sư hành quân tới Nga, đóng quân ở ngôi làng nhỏ 2.500 dân Repino. Tại đây, tuyển Anh thuê khách sạn 4 sao ForestMix Club - nơi nghỉ ngơi được cho là có cơ sở vật chất xuống cấp, không xứng với đội tuyển quốc gia. Một phòng cũng có giá thuê vừa phải là 104 bảng một đêm. ForestMix Club cũng không được đánh giá cao trên các trang tư vấn du lịch về dịch vụ cũng như đồ ăn thức uống.

Khách sạn bị chê của tuyển Anh tại World Cup 2018. Ảnh: NS.
Hai năm trước tại Euro 2016, chỗ ở của Harry Kane và đồng đội là sự "xuống cấp nghiêm trọng". Bởi tại Pháp, tuyển Anh nghỉ ngơi ở khách sạn 5 sao Auberge du Jeu Paume tại vùng Chantilly với giá lên đến 500 bảng một đêm.
Tại World Cup 2014, ở đất nước Brazil có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn châu Âu, Tam sư chọn nghỉ tại khách sạn 5 sao Royal Tulip giá 180 bảng một phòng ở Rio de Janeiro. Tương tự, tại World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi, phòng ốc ở khách sạn 5 sao Royal Marang, Rustenburg cũng "lung linh" dù có giá thuê chỉ 102 bảng một phòng.

Dàn WAGs hoành tráng của tuyển Anh tại World Cup 2006. Ảnh: NS.
Giải đấu "ăn chơi" nhất của tuyển Anh là World Cup 2006 khi bầu đoàn thê tử của Tam sư kéo nhau tới khách sạn Schlosshotel Buhlerhohe tại Baden-baden, Đức. Giá phòng VIP của nơi cư trú 5 sao có giá lên tới 1.500 bảng một đêm. Khi đó, các học trò của HLV Eriksson mang theo số lượng WAGs khổng lồ, lớn nhất giải đấu.
Ở Euro 2012, đội cũng chọn khách sạn 5 sao Stary tại Krakow, Ba Lan. Giá phòng là 177 bảng, phòng VIP giá 550 bảng một đêm.
Theo thống kê từ FIFA, Tam sư mang tới Nga 2018 đội hình trẻ với độ tuổi trung bình chỉ là 26, ngang bằng hai đội bóng trẻ của giải là Nigeria và Pháp. Ở World Cup năm nay, HLV Southgate chỉ triệu tập 5 cầu thủ từng tham dự World Cup cách đây 4 năm là Gary Cahill, Danny Welbeck, Jordan Henderson, Raheem Sterling và Phil Jones.