Vụ việc một thanh niên đuổi bắt trộm và bị bắn chết tại phường Vĩnh Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, trên mạng đã dấy lên việc kêu gọi tham gia lập câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Tướng Nhanh hoan nghênh việc thành lập các câu lạc bộ. Tuy nhiên, người đứng đầu công an Hà Nội không muốn những câu lạc bộ này hoạt động tự phát.
“Đã không làm thì thôi, còn đã làm phải được việc”, tướng Nhanh nói. Việc hoạt động đó liên đến các vấn đề chế độ chính sách vì thế phải do công an và cấp chính quyền cơ sở đứng đầu thành lập.
Trước đó, tại Hà Nội, một số công an quận huyện cũng đã lập ra câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Trong đó, đơn vị tiên phong là công an quận Hai Bà Trưng và đã có những thành tích trong việc trấn áp tội phạm.
Tại các tỉnh Bình Dương, TP HCM… đã có nhiều câu lạc bộ hiệp sĩ đường phố tham gia bắt các loại tội phạm, duy chỉ Hà Nội hiện chưa có. Tướng Nhanh cho biết, đã cử cán bộ vào các tỉnh, thành này để học hỏi kinh nghiệm.
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh trong cuộc gặp báo chí. |
Liên quan đến vấn nạn đua xe trái phép và các phương tiện bị thu giữ của các quái xế, ông Nhanh cho rằng phải tịch thu toàn bộ ôtô, xe máy vi phạm, bất kể chủ sở hữu là ai. “Tôi nghĩ không nên tiêu hủy các phương tiện này vì như vậy là lãng phí lớn tài sản của xã hội”, tướng Nhanh chia sẻ.
Những tài sản đó nên được tổ chức bán đấu giá để quyên góp cho các quỹ từ thiện như quỹ SOS, chất độc da cam, người nghèo thành phố… Riêng đối với các quái xế tham gia đua xe, cần phải bị truy tố trước pháp luật.
Một kinh nghiệm ông Nhanh chia sẻ trong việc đẩy lùi nạn đua xe là ở thủ đô Phnompenh của Camphuchia, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố, nếu thanh niên đua xe là con cái của cán bộ, công nhân viên chức thì bố mẹ của những người này phải bị kỷ luật; tất cả xe đua sẽ bị tịch thu, bất kể là xe của ai; lập hồ sơ truy tố tất cả những người đua xe. Chỉ trong thời gian ngắn, nạn đua xe ở đất nước này ít tái diễn.
Cũng trong buổi họp, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng cảnh sát giao thông, trong tháng 9, tháng an toàn giao thông, cho biết, đơn vị đã bắt giữ 150 trường hợp lạng lách, đánh võng. Cùng với các lực lượng khác như cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, trên 11.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia trên 10 quận và các huyện ven nội thành để xử lý vi phạm, cướp giật, có dấu hiệu nghi vấn phạm tội...
Đầu tháng 9 vừa qua, cảnh sát giao thông phải nổ súng để cảnh báo mới ngăn chặn được hành vi đua xe của các quái xế. “Có những người vi phạm liên quan đến cán bộ trong ngành chúng tôi đều đưa ra xử lý”, Đại tá Ngọc cho biết. 12 vụ đã bị khởi tố để chuẩn bị đưa ra xét xử về nhiều hành vi, trong đó chủ yếu là chống người thi hành công vụ.
Việt Dũng