Những đối tượng trong nhóm đều còn trẻ (chủ yếu 16 tuổi), ở thành phố Thái Nguyên. Băng thường ăn ở tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố. Ban ngày chúng tụ tập ở các quán Internet để bàn bạc kế hoạch đi cướp. Sau đó, chúng mang vũ khí gồm tuýp nước, dao, gậy đến những địa điểm đã thống nhất để chặn cướp tài sản của người đi đường.
Ngày 20/1, anh Nguyễn Văn Luật, trú tại xóm An Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cùng 3 người bạn đi xe máy đến khu vực cầu Na Mở, thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên thì bất ngờ bị nhóm cướp này dàn hàng ngang chặn đường để cướp tài sản. Anh Luật và những người bạn đã không dừng xe mà tăng ga tháo chạy.
Tuy nhiên, chỉ 2 xe trước chạy thoát, còn xe anh Luật đi sau cùng đã bị nhóm người này đuổi kịp và dùng vũ khí đánh tới tấp vào đầu, vào người khiến anh bị thương nặng, rồi chúng lục soát cướp toàn bộ tiền bạc và giấy tờ của anh. Sau khi sự việc xảy ra, anh Luật đã đến công an phường Trung Thành và công an thành phố Thái Nguyên trình báo.
Qua điều tra, tổ công tác đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp manh động trên là băng "Sóng ngầm". Đến ngày 27/1, lần lượt 3 đối tượng chính của băng "Sóng ngầm" là Lê Văn Hoàng, Hà Ngọc Hùng (16 tuổi), trú tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên và Phạm Nguyên Mạnh (19 tuổi), trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên đã bị bắt tạm giam và bị khởi tố về tội cướp tài sản.
Để được thu nạp vào băng "Sóng ngầm", mỗi cá nhân phải là đối tượng có "máu mặt", có tiền án, tiền sự hay chí ít cũng là đối tượng có thâm niên đi bụi đời. Băng này có địa bàn hoạt động riêng, đó là từ khu vực cuối thành phố Thái Nguyên đến hết phường Trung Thành. Khi gia nhập băng "Sóng ngầm", các đối tượng sẽ được trưởng nhóm "bật mí" cho câu mật mã riêng, để khi gặp nhau ngoài đường, chỉ cần "xướng" lên là biết ngay đó là thành viên của "Sóng ngầm".
Tất cả những đối tượng này đều nằm ngoài sự kiểm soát, giáo dục của gia đình, đã bỏ học từ lâu. Tiền kiếm được sau mỗi vụ cướp trót lọt, chúng đều trả tiền thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ, trả tiền cho các quán chat và những trò chơi điện tử, tiền sắm sửa, ăn diện.
Theo lời khai của Lê Văn Hoàng, các bị hại chủ yếu là những người buôn bán chở hàng từ Thái Nguyên lên Lạng Sơn và ngược lại. Những người này thường mang nhiều tiền trong người. Băng "Sóng ngầm" đã gây ra 10 vụ cướp trên địa bàn phường Trung Thành.
(Theo Công An Nhân Dân)