Nguyễn Hòa (41 tuổi) làm nghề chạy xe ôm, chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ, sau một thời gian thì hai bên hay nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi cọ.
Bị cáo Nguyễn Hòa tại tòa. |
Tối 18/1/2007, khi người vợ đang ngồi bán xăng lẻ và thuốc lá tại ngã ba Lý Chính Thắng - Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP HCM thì Hòa chạy xe đến rồi hai bên tiếp tục cãi cọ. Bất ngờ, người chồng cầm lấy chai xăng đang được bày bán bên đường đổ thẳng lên trên đầu vợ lúc chị này đang ngồi trên ghế bố. Hai bên xô đẩy nhau, người chồng thò tay vào túi quần lấy quẹt ga và châm lửa.
Chị vợ bị lửa bén toàn thân vừa chạy vừa kêu cứu đến một cây xăng gần đó thì được các nhân viên ở đây dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa bao trùm toàn thân, tuy nhiên nạn nhân đã bị bỏng nặng và sau đó chết tại bệnh viện.
Hôm nay, tại Tòa án nhân dân TP HCM, Hòa không thừa nhận mình dùng bật lửa đốt vợ mà nói rằng chỉ vì vô tình tàn thuốc anh này đang hút rơi xuống và bắt lửa. Tuy nhiên, phân tích của cơ quan chức năng cũng khẳng định lửa từ tàn thuốc trong trường hợp này không thể gây cháy, và lời khai của các nhân chứng cũng phù hợp với kết luận của cơ quan điều tra.
Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hòa 20 năm tù về tội “giết người”.
Xuân Hoàng