Tùng Lâm hát 'Phượng yêu' của Phạm Duy
Sau cuộc thi Người kể chuyện tình 2020, Tùng Lâm được nhiều khán giả, đồng nghiệp ủng hộ ra sản phẩm mới. Nam ca sĩ nhận ra anh thực sự yêu thích các tác phẩm của những nghệ sĩ gạo cội như Văn Cao, Phạm Duy. "Âm nhạc, ca từ mang tính tự sự, trải nghiệm trong những sáng tác như Bến xuân, Thiên thai, Gọi em là đoá hoa sầu, Phượng yêu... phù hợp với giọng hát, phong cách của tôi. Tuy nhiên khi thực hiện album tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều lúc đi thu âm chỉ còn đoạn điệp khúc là xong bài thì tôi lại không hát được nữa. Tôi cảm thấy mình đánh rơi cảm xúc ở đâu đó. Thế là tôi phải dồn tâm sức phối lại, hát lại cho đến khi bản thân thực sự vỡ oà cùng câu hát đó mới thôi", Tùng Lâm chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Lâm.
Nam ca sĩ chọn bản phối nhẹ nhàng, dễ nghe cho các ca khúc trong album mới để nhạc Văn Cao, Phạm Duy đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Anh thừa nhận nhạc của hai nhạc sĩ gạo cội khó thể hiện, đòi hỏi nhiều trải nghiệm và sự tập trung cao độ khi vào phòng thu.
Gọi em là đoá hoa sầu là đĩa nhạc thứ hai trong sự nghiệp của Tùng Lâm. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu cột mốc tuổi 30 của nam ca sĩ. Sau nhạc Văn Cao và Phạm Duy, Tùng Lâm tiết lộ năm sau anh sẽ làm dự án nhạc Trịnh Công Sơn.
Chàng ca sĩ tâm sự, trong hành trình 10 năm ca hát, anh trải qua nhiều vất vả, khó khăn. Tuy vậy, Tùng Lâm xem những sóng gió, biến cố trong đời là cơ hội để anh tìm được chính mình, trui rèn bản thân. "Bây giờ tôi quyết định quên hết những nỗi buồn xưa cũ để suy nghĩ lạc quan, tích cực và tiến về phía trước. Có lẽ nhờ thay đổi tư duy mà giọng hát tôi hiện tại được đánh giá là sâu lắng, nhiều trải nghiệm hơn. Ngoài ra, tình yêu thương của khán giả và giải thưởng quán quân Người kể chuyện tình cũng là động lực lớn để tôi nỗ lực phấn đấu, chinh phục những nấc thang mới trên con đường âm nhạc. Điều may mắn nhất là qua bao thăng trầm tôi vẫn được hát, được khán giả yêu thương và sống được bằng nghề. Có khán giả mới có Tùng Lâm của hôm nay", nam ca sĩ nói.

Poster album 'Gọi em là đoá hoa sầu'.
Để tiếp cận được nhiều khán giả hơn, sắp tới Tùng Lâm sẽ ra mắt kênh YouTube riêng và ghi âm các ca khúc trên nền tảng ứng dụng kỹ thuật số.
Tùng Lâm sinh năm 1990, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh sở hữu chất giọng tenor đặc trưng. Trong 10 năm ca hát, Tùng Lâm đã đoạt nhiều giải thưởng như: giải nhất Tiếng ca học đường, Tiếng hát Truyền hình 2008, huy chương bạc Tiếng hát ASEAN và đăng quang quán quân Người kể chuyện tình 2020.
Tùng Lâm được yêu thích với các ca khúc: Ôi quê tôi, Kiếp đam mê, Con cò, Anh còn nợ em, Áo anh sứt chỉ đường tà, Qua cơn mê, Giọt nắng bên thềm... Ngoài ca hát, Tùng Lâm từng gây ấn tượng khi đóng vai chính trong phim điện ảnh Tối nay, 8 giờ của đạo diễn Lê Hoàng, diễn cùng Miu Lê.