Tại buổi họp báo sáng 20/10, Tùng Dương cho biết anh được chị họ - nhạc sĩ Nhuận Phú - giao cho bài Hà Nội đêm giao mùa ngay khi có ý định sản xuất MV. Tuy nhiên, phần giai điệu có nhiều đoạn cao "hơn cả hai quãng tám" nên ca sĩ không thể chinh phục được. Anh đề xuất nhạc sĩ điều chỉnh lại sáng tác để phù hợp hơn với giọng hát của mình cũng như các ca sĩ khác.
Ca sĩ Tùng Dương ở họp báo sáng 20/10. Ảnh: Mạnh Nguyễn
"Phiên bản ban đầu của Hà Nội đêm giao mùa có quãng cao hơn cả Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tôi phải nhắc nhạc sĩ Nhuận Phú bớt lại để nghệ sĩ hát được chứ cao quá, đến ba hay bốn quãng tám thì chỉ để AI hát thôi. AI có thể hát hoàn hảo, chinh phục mọi nốt cao nhưng không có cảm xúc nên tôi không coi đó là mục tiêu phấn đấu", Tùng Dương nói.
Tôn trọng ý kiến của nam ca sĩ, nhạc sĩ Nhuận Phú sau đó điều chỉnh sáng tác. Theo Tùng Dương, phiên bản mới của Hà Nội đêm giao mùa không còn những nốt cao chất ngất như ban đầu như đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của những người dành tình cảm tha thiết với thủ đô.
Bài hát được phổ nhạc từ tứ thơ của Hồng Thanh Quang. Nhà thơ nhận xét Nhuận Phú đã mang đến cái nhìn đầy nữ tính, giàu sự chiêm nghiệm và lòng trắc ẩn cho tác phẩm của anh. "Nếu nhạc Phú Quang là ánh nến sưởi ấm thì nhạc Nhuận Phú là ngọn đèn dẫn thơ tôi tới chân trời khác", Hồng Thanh Quang phát biểu tại họp báo.
Bên cạnh Hà Nội đêm giao mùa, nhạc sĩ Nhuận Phú còn giới thiệu ca khúc Mẹ hiền dấu yêu do Đỗ Tố Hoa trình bày tại họp báo sáng 20/10. Nếu như nhạc phẩm về thủ đô mang đậm màu sắc hoài niệm thì sáng tác về mẹ của nữ nhạc sĩ lại là bản nhạc dịu dàng, mộc mạc nhưng chứa chan yêu thương. "Bài hát chạm đến trái tim tôi bằng sự chân thành. Khi hát, tôi như được sống lại trong vòng tay mẹ, người đã ru tôi bằng những lời ca êm dịu. Với tôi, bài hát không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở bản thân phải biết ơn và yêu thương mẹ nhiều hơn", ca sĩ Đỗ Tố Hoa cho biết.
Tùng Dương bên chị họ, nhạc sĩ Nhuận Phú, tại sự kiện. Ảnh: Mạnh Nguyễn
Nhuận Phú sinh năm 1981, lớn lên trong đại gia đình có truyền thống nghệ thuật với các thành viên nổi bật như nhạc sĩ Trần Hoàn, NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân... Lớn lên cùng nhau, Tùng Dương chính là người dạy cho chị họ những nốt nhạc đầu tiên, động viên cô theo đuổi sáng tác. Sau này, cô theo học ca sĩ Minh Ánh, cựu thành viên nhóm 3A, ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.