![]() |
|
Hơn 300 người, trong đó có cả mẹ và em gái của Amina, đã biểu tình bên ngoài tòa án để phản đối sự giải quyết của tòa. Ảnh: Thedailywh |
Năm 2011, khi mới chỉ 15 tuổi, Amina Filali bị một gã thanh niên lớn hơn mình 10 tuổi hãm hiếp. Quá sợ hãi, cô bé về nhà nhưng không dám kể với gia đình. Phải 2 tháng sau, Amina mới tiết lộ điều đó cho bố mẹ. Bố mẹ Amina liền đâm đơn kiện tên "yêu râu xanh" nhằm nhờ pháp luật trừng trị.
Tuy nhiên sau khi thụ lý đơn kiện, thay vì xử phạt kẻ hãm hiếp, tòa án đưa ra phán quyết buộc cô bé Amina phải kết hôn với chính người đã phá hoại cuộc đời mình. Với việc làm này, tòa cho rằng có thể "giải quyết" được những thương tổn đối với cô bé, đồng thời giúp kẻ hiếp dâm thoát tội.
Bố của Amina, ông Lahsan al-Filali, cho hay ban đầu ông không đồng ý với quyết định của tòa án. Tuy nhiên sau khi bị gọi điện giục và gây áp lực, ông đành chấp thuận. Mẹ cô bé nói: "Sau khi gia đình tôi gửi đơn kiện, hắn nói sẽ cưới con bé. Và sau khi con gái chúng tôi về nhà, hắn đối xử rất tệ bạc. Amina thường xuyên bị đánh đập và bị bỏ đói".
Tờ Alarabiya cho hay do bị tổn thương và làm nhục, Amina quyết định kết liễu cuộc đời làm vợ kẻ hiếp dâm sau 5 tháng bằng cách uống thuốc chuột trong chính nhà chồng hôm thứ 7 vừa qua (10/3). Thông thường kiểu đám cưới ép buộc như thế này thường bắt nguồn từ những truyền thống ở các vùng nông thôn nhằm bảo vệ danh dự cho những cô gái không may bị cưỡng hiếp.
Sự việc của cô bé Amina Filali đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người dân cũng như các nhà hoạt động xã hội đã lên tiếng phản đối và đòi nhà nước Marốc phải sửa lại luật "cưới để thoát tội cưỡng hiếp".
Điều 475 trong luật pháp Marốc cho phép kẻ hiếp dâm bé gái vị thành niên được quyền cưới nạn nhân để tránh bị truy tố dưới danh nghĩa nhằm bảo vệ danh dự cho người con gái bị làm nhục.
Một nhà hoạt động xã hội có tên Abadila Maaelaynine có viết trên mạng rằng: "Bé Amina, 16 tuổi, đã 3 lần bị xâm hại, từ kẻ cưỡng hiếp, từ hủ tục và điều số 475 của luật pháp Marốc". Ông Abdelaziz Nouaydi, người đứng đầu hoạt động cải cách của tổ chức Adala Assocation, cho biết thẩm phán chỉ nên yêu cầu hai bên kết hôn nếu được sự đồng ý của nạn nhân và hai bên gia đình.
Chủ tịch Liên đoàn Dân chủ vì quyền phụ nữ, bà Fouzia Assouli, cho rằng gia đình nạn nhân bị buộc phải đồng ý cử hành đám cưới để tránh tai tiếng. "Từ nhiều năm nay chúng tôi đã đề nghị phải hủy bỏ điều 475 trong đó cho phép kẻ hiếp dâm được phép kết hôn với nạn nhân để chạy tội".
Thông thường ở Marốc, luật pháp quy định kẻ hãm hiếp sẽ phải chịu 5 đến 10 năm tù. Trường hợp nạn nhân là trẻ vị thành niên, mức án phạt sẽ là 10 đến 20 năm.
Tờ Huffington Post cho hay sau khi sự việc cô bé Amina lan rộng, một trang mạng Facebook đã được lập ra có tên "Tất cả chúng ta đều là Amina Filali". Một làn sóng phản đối với hơn 1.000 chữ ký đã yêu cầu Chính phủ Marốc hủy bỏ đạo luật cưới chạy tội trên.
Linh Đan
