"Tôi còn vô khối việc để làm". |
- Sau Honda Cup, ông đã rút ra được bài học gì ?
- Tôi thừa nhận đội tuyển VN đã có tiến bộ vượt bậc về mặt tinh thần. Khi phải đối mặt với những tên tuổi lớn như Barcelona B hay Bucheon SK, các cầu thủ đã thi đấu rất chững chạc. Họ không hề cảm thấy sợ sệt hay bị khớp trước những trận đấu lớn. Sự tự tin đã thay thế tự ti. Thử thách càng lớn càng giúp cho các chàng trai của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn. Song tinh thần chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là thể lực và trình độ kỹ, chiến thuật. Đôi khi ở một số thời điểm, các cầu thủ vẫn tỏ ra đuối sức. Ngoài ra khả năng xử lý tình huống và khâu ghi bàn vẫn cần được cải thiện tốt hơn. Nên nhớ rằng, 70% số cầu thủ tại giải lần này sẽ là bộ khung chính của đội U23 VN tại SEA Games 23. Thế có nghĩa là tôi còn vô khối công việc phải làm.
-- Ông có thể tiết lộ kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho đội U23?
- Sau Honda Cup sẽ có 6 cầu thủ phải chia tay với đội vì quá tuổi. Đây thực sự là một khó khăn, trước hết là mất hết hậu vệ, một mối lo kinh khủng. Tôi sẽ phải cần thêm 1 thủ môn và vài gương mặt hoàn toàn mới ở hàng phòng ngự. Cuối tháng 7/2005, 23 cầu thủ U23 sẽ được tập trung khoảng 1 tuần. Tôi muốn họ thể hiện hết khả năng của mình và sẽ sàng lọc ra những gương mặt sáng giá nhất. Đội tuyển U23 với những cầu thủ giỏi nhất sẽ được tập trung chính thức đầu tháng 9. Và tôi muốn sẽ có một chu kỳ huấn luyện dài hơi trước SEA Games 23. Không thể sang Philippines với tình trạng thể lực như bây giờ mà phải khỏe hơn gấp nhiều lần.
- LĐBĐ Thái Lan đã công bố danh sách tập trung đội U23 từ cách đây gần một tháng. Còn đối với đội U23 Indonesia, HLV Peter Withe cho biết đã thực hiện chiến dịch tuyển quân từ 5.000 cầu thủ trẻ. Ông nhận xét gì khi các đối thủ đã khởi động rất nhanh?
- Các cầu thủ trẻ Indonesia đã chơi khá thành công tại Honda Cup nếu xét về mặt chuyên môn. Nhưng tôi cho rằng tại SEA Games vào cuối năm, đội U23 VN có thể sẽ phải gặp một đội Indonesia còn hay hơn rất nhiều so với đội hình vừa sang VN. Các đội khác như Thái Lan, Malaysia, Singapore... cũng đều là những đối thủ mạnh và rất khó khăn nếu phải đối đầu với họ. Nhưng tôi tin là với sự chuẩn bị tốt, chúng ta vẫn có quyền lạc quan ở SEA Games 23.
Hậu vệ Nguyễn Huy Hoàng: Tôi rất buồn vì mình đã quá tuổi nên không thể đóng góp cho đội tuyển U23. Nhưng tôi tin rằng dưới bàn tay của thầy Riedl, đội tuyển sẽ tìm được những cầu thủ trẻ đủ khả năng và trình độ thay thế lớp cựu binh chúng tôi. Tôi hy vọng đội tuyển U23 sẽ có huy chương tại SEA Games 23. Bản thân tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ phong độ tốt để năm 2006 lại được gọi vào đội tuyển quốc gia. |