![]() |
|
Công ty CK Thiên Việt tại 535 Kim Mã, Hà Nội. |
Tháng 9.2006, ông Phạm Kinh Luân nộp đơn xin ứng cử vào vị trí Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần chứng khoán Tài chính Việt Nam (công ty này đang ở giai đoạn chuẩn bị thành lập). Tuy nhiên, sau khi nộp đơn ứng cử vào vị trí này, ông Luân thấy mình không được làm việc giống một giám đốc điều hành. Ông Luân cho biết: "Là giám đốc điều hành nhưng tôi không được làm gì cả: không được xây dựng bộ máy, không được tuyển nhân viên, không được làm các kế hoạch để cho công ty chuẩn bị đi vào hoạt động... Tôi thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Đây cũng là lý do chỉ sau một thời gian ngắn tôi không làm việc tại đây nữa. Giữa hai bên hoàn toàn không có ràng buộc gì về hợp đồng lao động".
Điều oái oăm là cuối tháng 2, ông Luân nhận được điện thoại và chúc mừng của bạn bè chúc mừng ông nắm giữ chức TGĐ Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt. Ông Luân vô cùng sửng sốt. Chỉ đến khi vào website của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM (www.vse.org.vn), ông Luân mới biết tên mình đã được đăng lên trang web này với chức danh TGĐ Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt, vốn điều lệ 43 tỷ đồng. Ông Luân nói: "Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mình được làm TGĐ một công ty mà không hề hay biết". Ngay sau đó, ông Luân tìm hiểu và được biết, CTCK Thiên Việt chính là CTCK Tài chính Việt Nam được đổi tên.
Lý do bổ nhiệm TGĐ
Ngày 2/3, CTCK Thiên Việt gửi đi thông báo lý do bổ nhiệm ông Luân: "Khi các cổ đông sáng lập của Thiên Việt nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) xin thành lập CTCK Thiên Việt, chúng tôi để tên ông Phạm Kinh Luân làm TGĐ trên cơ sở ông đã nộp đơn xin ứng cử vào vị trí Giám đốc điều hành của công ty (CTCK Tài chính Việt Nam) và được các cổ đông sáng lập chấp thuận". Ông Lê Huy Hoàng, sáng lập viên, Trưởng ban Kiểm soát của CTCK Thiên Việt giải thích thêm: "Khi ông Luân làm đơn cam kết làm việc ở đây thì UBCKNN mới cho phép làm việc với tư cách là giám đốc, lúc đó mới thành lập công ty. Khi thành lập công ty thì mới được ký hợp đồng (hợp đồng lao động với ông Luân)". Về vấn đề ông Luân mang danh là TGĐ nhưng không được làm gì, ông Hoàng nói: "Về bản chất, ông Luân là người làm thuê chứ không phải là người đại diện theo pháp luật nên chúng tôi không cần ông ấy đi làm trước khi công ty được UBCKNN cấp phép hoạt động". Ngày 13/2, Hội đồng sáng lập CTCK Thiên Việt đã họp và thông qua quyết định "Chấp thuận cho ông Phạm Kinh Luân từ chức Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt kể từ 13/2". Ông Hoàng cũng thừa nhận: "Ông Luân không biết về biên bản này". Bình luận về việc giám đốc không cần làm việc trước khi CTCK chính thức được cấp phép, TGĐ một CTCK khá lớn nói: "Đó là nói cùn. Giám đốc phải là người đứng ra tổ chức bộ máy công ty từ trước khi thành lập và là người có vai trò rất quan trọng. Trừ khi người ta có ý định khác thì mới không cần giám đốc làm việc trước khi công ty được cấp phép".
Vụ cấp phép hy hữu
Việc cấp phép và chấp nhận tư cách thành viên của CTCK Thiên Việt cũng không kém phần kỳ lạ. Ngày 10/11/2006, CTCK Tài chính Việt Nam được UBCKNN chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán. Chỉ sau đó ít ngày, công ty này lại làm đơn xin đổi tên công ty thành CTCK Thiên Việt và ngày 27/11/2006, UBCKNN cũng đã chấp thuận việc đổi tên này.
Sau khi đổi tên, ông Luân, người không hề làm việc tại CTCK Tài chính Việt Nam, tiếp tục được các thành viên sáng lập bổ nhiệm làm TGĐ của CTCK Thiên Việt. Trả lời câu hỏi: "Vì sao không chọn một TGĐ khác mà vẫn chọn ông Luân trong khi ông Luân đã thông báo việc không làm việc tại CTCK Tài chính Việt Nam?", ông Lê Huy Hoàng cho biết: "Nếu ông Luân không có đơn xin nghỉ thì làm sao gạt tên ông ấy ra khỏi danh sách được". Sau đó, hồ sơ xin cấp phép chính thức của công ty được gửi lên UBCKNN và CTCK Thiên Việt chính thức được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 25/12/2006.
Nhưng trong hồ sơ xin cấp phép, ông Phạm Kinh Luân giữ chức danh TGĐ nhưng lại không có lý lịch tư pháp (một yêu cầu của hồ sơ cấp phép). Ông Luân cho biết, do ông không làm việc tại các công ty này (CTCK Tài chính Việt Nam và CTCK Thiên Việt) nên ông vẫn giữ lý lịch tư pháp và không nộp cho CTCK Tài chính Việt Nam. Trong 2 lần UBCKNN đến kiểm tra để công nhận tư cách thành viên của CTCK Thiên Việt, ông Luân (người giữ chức danh TGĐ) tất nhiên là không có mặt nhưng các đoàn kiểm tra của UBCKNN cũng không hỏi han gì và nhanh chóng công nhận tư cách thành viên của CTCK Thiên Việt.
Vậy điều gì đứng sau vụ bổ nhiệm TGĐ và cấp giấy phép hoạt động cho CTCK Thiên Việt? Phải chăng đây là những dấu hiệu của hiện tượng thành lập công ty để bán và tiêu cực trong việc cấp phép hoạt động cho các CTCK, điều đã được Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cảnh báo trong buổi làm việc đầu năm với UBCKNN.
(Theo Thanh Niên)
