![]() |
Thắng cùng các xe máy tang vật. |
Ngày 3/4, tại xã Cư Mốt, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Lê Văn Thắng, 23 tuổi, quê ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở thôn 5, xã Cư Mốt.
Nhà chỉ có 2 chị em, người chị đã lớn, Thắng còn đi học và học lực khá. Với suy nghĩ nếu chuyển vào Đắk Lắk sống thì khi đi thi đại học, con mình sẽ được hưởng điểm ưu tiên và sẽ dễ đậu hơn, năm 2003, bố mẹ cho Thắng vào Đắk Lắk sống với chú ruột và ra thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, để ở trọ đi học.
Trong thời gian học lớp 10 và 11, trường THPT Ea H'leo, Thắng là học sinh khá và giỏi. Thế nhưng, bước sang năm học 12, Thắng bắt đầu mê trò chơi điện tử nên thường xuyên nghỉ học. Bao nhiêu tiền bố mẹ gửi cho để nộp tiền học thêm và tiêu vặt, Thắng đều ném hết vào các cửa hàng Internet. Sau đó, Thắng bỏ học rồi đi lang thang làm thuê.
Thấy làm thuê kiếm tiền khó nhọc nên Thắng trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, hắn bắt mối với một số tên ở huyện Krông Búk (Đắk Lắk) chuyên mua bán xe máy trộm cắp rồi mua về với giá rẻ đem bán lại cho người dân trong xã Cư Mốt.
Thắng đã lấy trộm 4 xe, mua 17 xe gian về bán. Trong số này, Công an Đắk Lắk đã thu hồi 18 chiếc, số còn lại tiếp tục truy thu để trả lại cho chủ.
(Theo Công An Nhân Dân)