Khoảng 21h ngày 31/12/2007, tại số nhà 139 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra án mạng khiến một người chết và hai người bị trọng thương. Cảnh sát xác định Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, ở phường Chăm Mát, Hòa Bình), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, là người tham gia gây án. Chiều ngày 1/1/2008, Tuấn đã đến cơ quan công an để đầu thú. Đến 21h cùng ngày, nhóm côn đồ bị cảnh sát bắt giữ toàn bộ.
Tuấn khai, tháng 12/2007 và bạn cùng bạn gái đến ở trọ tại số nhà 139 phố Giáp Nhị. Trong thời gian sống ở khu trọ, Tuấn và anh Mai Văn Định, Ngô Văn Thân, Ngô Văn Giỏi trọ cùng khu có mâu thuẫn với nhau. Tuấn phải chuyển vào ở ký túc xá nên trong lòng thù tức. Tuấn đã điện thoại cho Bành Quốc Thủy (ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và nhờ Thủy gọi thêm một số người để trả thù hộ. Thủy nhận lời và rủ thêm Vũ Ngọc Anh (18 tuổi ở phường Cửa Ông, Cẩm Phả), Nguyễn Quang Thành (17 tuổi, ở huyện KBang, Gia Lai) và Hoàng Sỹ Trung (21 tuổi), Nguyễn Duy Nam (18 tuổi) cùng ở Cẩm Phả.
![]() |
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
7h ngày 31/12, nhóm Thủy bắt xe từ Cẩm Phả lên Hà Nội gặp Tuấn. Sau khi ăn cơm tối xong, cả bọn ngồi bàn bạc cách trả thù và chuẩn bị 3 con dao. Đến 20h cùng ngày, cả bọn bắt xe buýt đến chỗ trọ tìm người đánh, chém. Chỉ nhà cho đồng bọn nhưng Tuấn không theo vào mà đứng ngoài "đợi tin". Thấy anh Thủy đang xem tivi ở phòng ngoài, Thủy giả vờ vào xin nước để quan sát rồi ra ngoài.
Sau đó, cả bọn xông vào, Thủy cầm dao đâm 3-4 nhát vào người anh Giỏi, Trung nhảy lên giường đâm một nhát vào ngực anh Thân rồi quay sang đâm anh Định. Nam cũng lao vào đâm liên tiếp vào người anh Thân. Thấy cả ba anh đều ngã gục, bọn chúng mới kéo nhau bỏ chạy. Anh Thân với vết đâm thấu tim đã bị tử vong.
Tuấn và đồng bọn bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về tội danh giết người vào ngày 15/1. HĐXX đã xem xét hành vi, vai trò của từng tên trong vụ án, trong đó xác định Trung là kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho anh Thân nên phải chịu mức án cao nhất. Thủy giữ vai trò chủ đạo trong vụ sát hại ba thanh niên không quen biết tại khu trọ. Trên cơ sở đó, Tòa đã tuyên phạt Trung tử hình, Thủy chung thân. Các bị cáo Tuấn nhận 15 năm tù, Ngọc Anh 10 năm, Thành 9 năm.
Tòa vừa tuyên án, cả nhóm côn đồ như ngã qụy vì cái giá phải trả cho hành vi "anh hùng" khá đắt. Có tiếng khóc không thành tiếng của người nhà những kẻ côn đồ, phía hàng ghế dưới.
Việt Dũng