Nhóm bị kết án "sản xuất trái phép chất ma túy" bị tử hình chỉ có Trịnh Nguyên Thủy và Đặng Văn Ấu.
![]() |
|
Trịnh Nguyên Thủy tại tòa. Ảnh: Phương Thảo |
6 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép các chất ma túy gồm: Lê Văn Tình, Vũ Hồng Điệp, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Khắc Hùng nhận án tử hình.
HĐXX cũng tuyên phạt 12 án tù chung thân đối với các bị cáo: Nghiêm Đình Bồng, Nguyễn Thị Hồng, Tráng A Lau, Vũ Văn Hải, Lê Văn Cường, Vũ Thị Huệ, Lê Thế Huấn, Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Văn Được, Ngô Thanh Soái, Tráng A Sếnh, Nguyễn Quang Thuận.
9 bị cáo khác bị phạt từ 8 năm đến 20 năm. Trong số này có bị cáo Lê Thị Thắm (vợ bị cáo Đào Ngọc Tân) bị tuyên phạt 6 tháng tù giam nhưng được khấu trừ vào 6 tháng đã bị bắt tạm giam.
Ngoài ra, các bị cáo bị phạt bổ sung bằng tiền từ 10 đến 500 triệu đồng.
K. Ngọc
