Ngày 21/7, HĐXX đánh giá Tín phạm tội Giết người với loạt tình tiết tăng nặng, phạm tội mang tính côn đồ, giết nhiều người, giết người thân. Do đó, dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, tòa cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất.
Trước đó, được nói lời sau cùng, Tín tỏ vẻ ăn năn, quay xuống nói lời xin lỗi cha và người thân. "Con xin cha và các dì tha thứ cho con về sự việc đã xảy ra", Tín nói.
Khai với HĐXX, anh ta cho biết nghiện ma túy từ năm 2011 do bị bạn bè rủ rê, lôi kéo. Sau khi đi cai nghiện năm 2013, Tín về địa phương đi làm thuê. Do tái nghiện nên năm 2017, gia đình tiếp tục đưa bị cáo đi cai.

Bị cáo Tín cúi đầu trong suốt phiên xử. Ảnh: Bình Nguyên.
Một năm sau, Tín về và đi làm thuê cho một tiệm rửa ôtô với mức lương 9 triệu đồng mỗi tháng. "Ngựa quen đường cũ", không lâu sau anh ta tiếp tục sử dụng ma túy.
"Ngày vụ án xảy ra, bị cáo có sử dụng ma túy vì bị mẹ chửi mắng nên ức chế", Tín khai và nói lúc gây án không ý thức được hành vi của mình nên nghĩ người thân là "robot".
Ngắt lời Tín, chủ tọa phiên tòa cho rằng khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo vẫn còn ý thức nên mới lấy xe máy chạy đến nơi làm việc rồi rủ bạn đi cà phê.
Đến dự tòa, cha bị cáo kể sau khi đưa con đi cai, ông không biết Tín tái nghiện. Hàng ngày Tín vẫn đi làm rồi về nhà. Cho đến ngày xảy ra vụ việc, ông mới biết con trai vẫn dùng ma túy.
Ông cũng không có ý kiến gì về việc xử lý trách nhiệm hình sự và dân sự đối với con trai khi tòa hỏi.
Theo cáo trạng, tối 2/5/2019, Tín gây ồn ào trong nhà nên mẹ và dì ruột la mắng. Bực tức, anh ta lấy ma túy ra sử dụng rồi liên tục đập phá đồ đạc. Thấy vậy, cha Tín đến công an phường trình báo. Tín sau đó cầm hai con dao định xông vào phòng người dì trên lầu thì bị mẹ ngăn lại.
Tuy nhiên, Tín vùng ra lao vào chém dì rồi quay ra đoạt mạng mẹ. Trong cơn điên loạn, gã sau đó xuống dưới nhà sát hại bà ngoại khiến ba nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, kẻ sát nhân vứt hung khí tại một công trường xây dựng gần nhà rồi rủ bạn đi uống cà phê thì bị công an bắt giữ.
Cơ quan tố tụng xác định Tín phát bệnh tâm thần do sử dụng ma túy, do đó bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội.
Bình Nguyên