Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án “giết người, cướp tài sản”, đốt xác phi tang. HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Minh mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, với tổng mức hình phạt chung phải nhận là tử hình.
![]() |
Trần Ngọc Minh đang là sinh viên và người bị hại là bạn chơi thân với bị cáo. Ảnh: B.L. |
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, vì động cơ chiếm đoạt tài sản, chiều 4/10/2011, Trần Ngọc Minh (sinh năm 1992, ngụ đường Cao Văn Lầu, phường 5, TP Bạc Liêu) thủ sẵn hung khí là dao Thái Lan, chuẩn bị thời gian, địa điểm, chủ động gọi điện thoại hẹn gặp Trần Thiện Thanh (cũng sinh năm 1992, phường 2, TP Bạc Liêu) - là bạn thân của Minh. Nhận được điện thoại của Minh, Thanh chạy xe đến chở Minh đi chơi. Đến khu vực vắng thuộc khu dân cư Địa ốc, khóm 10, phường 1, TP Bạc Liêu, Trần Ngọc Minh dùng dao thủ sẵn trong người đâm chết Trần Thiện Thanh để chiếm đoạt xe máy, 2 điện thoại di động và tiền mặt, tổng tài sản chiếm đoạt trị giá hơn 41 triệu đồng. Sau khi giết chết bạn, chiếm đoạt tài sản, Minh nhặt bao đựng lúa bỏ xác nạn nhân vào, mang giấu ở đám cỏ ven đường, rồi lấy xe đi mua xăng tưới lên nạn nhân đốt xác phi tang.
Sau khi người dân phát hiện một xác chết cháy trong bụi rậm, Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động lực lượng trinh sát đến hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do bị nhiều vết đâm vào người, trong đó, một nhát thấu tim dẫn đến tử vong. Qua sàn lọc các đối tượng, Trần Ngọc Minh đã bị bắt sau 8 giờ gây án.
Tại phiên tòa, sau phần công bố cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, phần thẩm vấn, đối chất công khai giữa HĐXX, Viện kiểm sát, Luật sư, cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bị cáo Trần Ngọc Minh đã thừa nhận các hành vi phạm tội. Ngoài mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, với tổng mức hình phạt chung mà bị cáo phải nhận là tử hình, bị cáo còn phải có trách nhiệm dân sự bồi thường cho gia đình bị hại hơn 90 triệu đồng.
B.L.