Ngày 21/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Long (29 tuổi) về tội Giết người. "Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, liên tiếp phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải giữ nguyên mức án cao nhất mới đủ tính răn đe", HĐXX nhận định.

Long tỏ vẻ bình thản trong phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Bình Nguyên.
Bản án sơ thẩm xác định, Long cùng với Phong và Tiền là phạm nhân cải tạo ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong thời gian thụ án, Tiền nhiều lần thuê Phong giặt quần áo nhưng không trả tiền.
Tối 14/4/2013, Phong đến buồng giam của Tiền đòi nợ không được nên lớn tiếng chửi rồi bỏ đi. Một lúc sau, Tiền mang theo thanh sắt đến tìm và đâm vào tay Phong.
Trong lúc Phong đang băng vết thương thì Long đến hỏi chuyện. Nghe bạn kể lại, Long nói "giờ qua đâm lại" rồi cùng Phong đi lấy 2 cây dùi đục tự chế giấu ở chậu hoa gần nhà ăn trại giam. Sau khi lấy hung khí, Long rủ thêm một người bạn cùng buồng giam đi trả thù cho Phong.
Cả nhóm tìm Tiền để nói chuyện. Vừa thấy anh này ngồi trước cửa buồng giam, Long xông tới một tay túm tóc tay kia cầm thanh sắt đâm liên tiếp 5 nhát. Nạn nhân được cán bộ trại giam phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Hồi tháng 12/2013, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử sơ thẩm tuyên phạt Long mức án tử hình, Phong 20 năm về tội Giết người. Một bị cáo khác phải chịu 6 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Long sau đó đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước khi gây ra án mạng trong trại giam, Long từng bị tuyên phạt tù chung thân cũng về tội Giết người.
Bình Nguyên