Theo quy định mới, từ ngày 1/7 lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ mức 3.000 yen (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng). Đối với visa nhập cảnh nhiều lần, mức phí tăng từ 6.000 yen (khoảng 980.000 đồng) lên 30.000 yen (khoảng 4,9 triệu đồng).
Diễn viên Tăng Thanh Hà trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây.
Chính phủ Nhật Bản cho biết việc tăng phí là cần thiết để tiệm cận với các quốc gia phương Tây, qua đó xây dựng một hệ thống quản lý nhập cư nghiêm ngặt hơn. Ví dụ, phí gia hạn thị thực tại Mỹ hiện dao động khoảng 420 đến 470 USD (khoảng 10,7-12 triệu đồng), trong khi tại Đức là 93-98 euro (khoảng 2,5-2,7 triệu đồng).
Việc điều chỉnh này dựa trên đạo luật được Thượng viện Nhật Bản thông qua tháng trước, cho phép tăng các khoản phí liên quan đến thị thực và lưu trú lên tới 30 lần.
Ca sĩ Quang Vinh dạo phố cổ Gion ở Kyoto.
"Quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố và chúng tôi dự báo không gây tác động lập tức tới làn sóng du lịch quốc tế đến Nhật Bản", cựu ngoại trưởng Toshimitsu Motegi nói. Ông cho biết mức phí thị thực trước 1/7 được áp dụng từ năm 1978, do đó cần điều chỉnh theo tình trạng lạm phát và biến động tỷ giá.
Duk Sun (Theo Japan Times)