![]() |
|
Nhiều nhà đầu tư cổ phiếu ở Trung Quốc lao đao vì chỉ số Shanghai Composite giảm tới 2%. |
Cụ thể, Standard & Poor’s 500 giảm 28,65 điểm (2%), xuống còn 1.377,95 điểm; Dow Jones giảm 242,66 điểm (2%), còn 12.075,96 điểm; Nasdaq giảm 51,72 điểm (2,2%), còn 2.350,57 điểm. Đây là mức sụt giảm cao thứ nhì trong vòng 4 năm trở lại đây của thị trường CK Mỹ.
Ngay lập tức, các thị trường CK châu Á và châu Âu cùng ngày đã trượt theo đà sụt giảm này. Chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) rớt 2%, còn 2.906,33 điểm. Các chỉ số CK tại Nhật Bản, Hồng Kông, Ấn Độ và Australia giảm trung bình 2%; tại Singapore và Philippines giảm ít nhất 3%.
Đáng chú ý, chỉ số quan trọng Nikkei của Nhật rớt 501,95 điểm (2,92%), còn 16.676,89 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài bán đổ tháo lượng lớn cổ phiếu đang nắm giữ. Tương tự, các chỉ số FTSE 100 (Anh) và CAC (Pháp) cùng giảm 1,7%; DAX (Đức) giảm 1,8%.
Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại giá nhiều loại cổ phiếu hiện nay đã vượt quá xa giá trị thực của nó, cũng như những đồn đoán về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ sắp tới, biểu hiện qua mức tăng chậm chạp của doanh số bán lẻ và tình trạng nợ xấu của các công ty địa ốc tại các ngân hàng Mỹ ngày càng nhiều. Biểu hiện rõ nhất là giá cổ phiếu của các công ty tài chính lớn chuyên cho vay bất động sản của Mỹ trong ngày 14/3 đã giảm đáng kể.
Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua cũng sụt theo giá CK. Do thua lỗ, nhiều nhà đầu tư phải bán ra một lượng vàng lớn để bù đắp, dẫn tới cung lớn hơn cầu, khiến giá vàng thế giới giảm trung bình gần 9 USD/ounce so với trước đó một ngày, còn hơn 642,5 USD/ounce. Giá dầu thế giới cùng ngày chưa có biến động mạnh, vẫn dao động mức xấp xỉ 60 USD/thùng.
(Theo Người Lao Động)
