![]() |
Càng xem truyền hình nhiều, trẻ càng mất đi cảm giác về thế giới thực. |
Để có thể công bố trên tạp chí Nhi khoa nghiên cứu gây sốc này, nhóm các nhà khoa học tại Đại học Washington và Viện nghiên cứu Bệnh viện Nhi Seattle đã phỏng vấn ngẫu nhiên hơn 1.000 gia đình có con trong lứa tuổi bắt đầu tập nói ở bang Minnesota và Washington.
Họ cũng điều tra về chương trình truyền hình, DVD và video các bé được cho xem và số lần người lớn đọc sách cho bé nghe trung bình trong một tháng. Kết quả: Cứ mỗi giờ các bé xem phim dành cho "trẻ thần đồng", chúng sẽ mất đi dịp học 6-8 từ so với trẻ không bao giờ xem phim.
"Mặc dù các đĩa video cho trẻ em được thiết kế để kích thích não của trẻ, trong chúng lại không kích thích phát triển ngôn ngữ; chúng thay đổi hình ảnh quá nhanh và không giống với cách mà các bậc cha mẹ thường dùng để nói chuyện với con của họ", tác giả Dimitri Christakis nói.
Điều duy nhất mà các video này làm được là tạo ra một thế hệ trẻ con bị kích thích quá mức. Càng xem nhiều, sự quan tâm của chúng với đời sống thực tế càng ngắn lại.
"Não của chúng đi đến việc kỳ vọng mọi thứ lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, và xem đó là điều bình thường, trong khi đó, thực tế thì buồn tẻ hơn nhiều", Christakis nói.
Đồng tác giả của dự án, ông Andrew Melzoff, giải thích: "Trẻ sơ sinh chỉ thức vào một số ít giờ trong ngày. Nếu giờ thức đó lại bị trôi qua trước DVD và máy thu hình thay vì được nghe lời cha mẹ thì thầm những lời dịu dàng âu yếm, chúng sẽ không có dịp tiếp thu từ vựng".
(Theo Phụ Nữ Việt Nam