Thứ năm, 30/7/2020, 11:59 (GMT+7)

Truyền dịch cứu hàng sưa đỏ quý hiếm

Hà NộiNgoài mặc 'áo giáp sắt' để chống trộm, 8 trong 32 cây sưa đỏ trồng trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, phải truyền dịch để hỗ trợ dinh dưỡng sau khi cành, lá, thân cây héo úa.

Để thực hiện dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, đầu tháng 6, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội dịch chuyển 32 cây sưa đỏ nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên lùi vào trong 3 m so với vị trí ban đầu.

Đại diện Ban quản lý dự án cho biết các cây được cắt cành, tỉa ngọn để đảm bảo sinh trưởng tốt. Ngay sau khi được di chuyển vào đúng vị trí theo thiết kế, lực lượng chức năng tiến hành đóng cọc chống, đặt lồng sắt đồng thời lắp đặt hệ thống camera, cắt cử bảo vệ trông coi đêm đề phòng trộm cắp.

Hàng cây sưa quý hiếm được mặc 'áo giáp sắt' chống trộm.

"Đơn vị nhà thầu bố trí người tưới nước hai lần mỗi ngày và bơm thuốc kích rễ một lần mỗi tuần", lãnh đạo ban quản lý dự án cho biết.

Tuy nhiên, sau khi di dời sang vị trí khác, gần đây, 3 trong tổng số 32 cây có dấu hiệu khô héo, chết trong lồng sắt.

Anh Nam, thợ sửa ôtô đường Nguyễn Văn Huyên, cho hay những ngày đầu dịch chuyển vào hàng cây khá tươi tốt, phát triển bình thường, sau vài đợt nắng nóng, một số cây bắt đầu rụng lá, héo úa.

Để hỗ trợ một số cây sưa héo lá, lực lượng chức năng quyết định truyền dung dịch trực tiếp vào thân cây.

Dung dịch được truyền cho cây qua một đầu dây nhỏ nối vào phần thân.

Hiện 8 cây sưa được truyền dịch vào thân, trong đó ba cây đang dần mất đi sự sống.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết trong trường hợp cây chết sẽ thành lập tổ liên ngành gồm công an, kiểm Lâm, UBND phường Nghĩa Đô, Ban QLDA đến kiểm định, đấu giá và bán cây theo quy định.

Văn Hiếu

Đánh giá phiên bản mới