Sáng ngày 1/10/2006 bà Phan Thị Út, sinh năm 1951, ngụ ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc bị nhức đầu nên đến nhà riêng của bác sĩ Huy tại ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc để khám điều trị bệnh. Sau khi khám xong, bác sĩ Huy bán cho ba liều thuốc và tiêm hai liều vào cơ thể bà nhưng không thử phản ứng.
Về nhà nằm nghỉ gần một giờ, bà Út lên cơn co giật ngã xuống nền đất. Dù được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tổ chức giám định pháp y Long An kết luận, nguyên nhân tử vong của bà Út là choáng phản vệ do tiêm chích tân dược.
(Theo Thanh Niên)