![]() |
HLV Siegfried Held. |
Trước sức ép hết sức nặng nề của dư luận, ngày 23/12, LĐBĐ Thái đã tổ chức cuộc họp marathon kéo dài 5 giờ để mổ xẻ, phân tích nguyên nhân thất bại. Theo mô tả của tờ Nation: "Điều lấy làm lạ là LĐBĐ Thái chỉ mời trưởng đoàn, các trợ lý người Thái mà không mời HLV trưởng người Đức Siegfried Held và mọi tội lỗi đều trút lên đầu ông HLV ngoại này". Điều này xem ra chẳng khác nào số phận của HLV Tavares ở Việt Nam. Trưởng đoàn Wimol chỉ trích HLV Held là độc tài "kiểu Đức": "Ông ta chẳng thèm nghe ai cả, ông ta hết sức bảo thủ. Ông ta cấm các cầu thủ không được mở máy lạnh sau buổi tập. Phương pháp huấn luyện của ông ta quá khắc nghiệt khi bắt cầu thủ phải tập luôn cả buổi sáng trước trận đấu". Cuối cùng, LĐBĐ Thái Lan kết luận 3 nguyên nhân chính là do cầu thủ Thái còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm, sự bất hợp tác giữa HLV ngoại với các trợ lý người Thái và việc chọn lựa sai cầu thủ. Tuy nhiên, HLV Held vẫn không bị sa thải mà sẽ tiếp tục dẫn dắt đội U23 Thái Lan tham dự SEA Games 23. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Vijit Gakaev tuyên bố không từ chức, bất chấp sức ép của dư luận.
Trong khi đó, Bangkok Post nhận định: "Thái Lan không còn là Brazil của bóng đá Đông Nam Á. Nếu chúng ta không thắng nổi ở giải nhỏ như Tiger Cup thì làm sao có thể mơ tới World Cup". Trong hơn 1 năm qua, Thái Lan đã sử dụng 4 nhà cầm quân với 4 quốc tịch khác nhau: gồm ông Peter Withe (người Anh), HLV Carvalho (Brazil), HLV Chatchai (Thái Lan) và Held (Đức). Thành tích này có thể sánh ngang thậm chí hơn các nước Trung Đông, vốn có truyền thống "thay HLV như thay áo".
LĐBĐ VN cũng quy trách nhiệm cho Tavares
Thông tin từ cuộc họp giữa LĐBĐ VN với trưởng đoàn Nguyễn Sỹ
![]() |
HLV Tavares. |
Tuy ông Ly không tiết lộ nhưng thông tin cho biết trưởng đoàn và BHL người Việt đã gần như quy hết mọi lỗi lầm cho ông Tavares, cụ thể như nói ông thầy Brazil cực đoan, cố chấp, vô hiệu hóa vai trò của các cộng sự, không chịu gần gũi với tuyển thủ và luôn bỏ ngoài tai những góp ý chân thành. Ông trưởng đoàn tự nhận là có thiếu sót trong chỉ đạo chung nhưng chưa dũng cảm nhìn nhận thất bại này là do ông quá thụ động và bao che cho những sai lầm trên mọi phương diện của đội tuyển, mà chỉ đổ lỗi chủ yếu về chuyên môn, chậm điều chỉnh đấu pháp và sử dụng người chưa hợp lý của ông Tavares. Còn 2 trợ lý thì cho rằng BHL người Việt đã đoàn kết, luôn biết hòa đồng với ông Tavares nhưng ông thầy Brazil không tôn trọng họ, như HLV Trần Văn Khánh đã đề nghị thay thủ môn Trần Minh Quang do tâm lý thi đấu yếu trước trận quyết định với Indonesia nhưng ông Tavares đã không nghe.
Tóm lại, cuộc phẫu thuật chỉ toàn là đổ lỗi và mọi sai lầm dường như trút hết cho người vắng mặt. Phải chăng một số quan chức LĐBĐ VN và lãnh đạo đội tuyển đang tìm cách vùng vẫy để từ chối trách nhiệm cá nhân bất chấp sự khuyến cáo của Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái là không có chuyện kiểm điểm một cách chung chung và "chạy tội" nữa?