Tài khoản WeChat của Tòa án cấp trung Thượng Hải hôm 31/3 đăng thông tin đã bác đơn kháng cáo của Trương Hằng, đồng thời tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tòa án kết luận rằng bằng chứng Trịnh Sảng đưa ra có thể giúp chứng minh rằng cô cho Trương Hằng vay 20 triệu NDT để mở công ty.
Trong khi đó, bằng chứng Trương Hằng cung cấp trong phiên sơ thẩm lần thứ hai không thể chứng minh những lập luận của anh, rằng anh dùng tiền của Trịnh Sảng để thực hiện những kế hoạch theo yêu cầu của cô. Tòa cho rằng giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đã hình thành quan hệ cho vay cá nhân. Nếu Trương Hằng cho rằng hai bên đã có quan hệ chung sống, do đó các giao dịch tiền bạc có liên quan đến thời gian chung sống này, hoặc anh có nhu cầu phân chia tài sản trong giai đoạn chung sống thì anh có thể khởi kiện riêng.
Trương Hằng, Trịnh Sảng khi còn bên nhau.
Về lập luận của Trương Hằng rằng anh đã dùng 20 triệu NDT để chi một số các khoản cho Trịnh Sảng, tòa cho rằng trong trường hợp này không thể khấu trừ trực tiếp vào khoản vay, trừ phi Trịnh Sảng có văn bản đồng ý với điều đó. Do đó, không thể xác lập căn cứ cho việc kháng cáo của Trương Hằng.
Về kháng cáo của Trương Hằng cho rằng thời gian vay là 10 năm, Trịnh Sảng không thể khởi kiện đòi trả tiền trước thời hạn, Tòa án Nhân dân cấp trung Thượng Hải cho rằng không có thỏa thuận cụ thể về thời hạn cho vay là 10 năm trong hồ sơ vay mà hai phía cung cấp. Do vậy, cơ sở kháng cáo của Trương Hằng cũng không thể được thiết lập.
Phía Trương Hằng cho rằng thủ tục xét xử sơ thẩm là bất hợp pháp, tuy nhiên Tòa án nhận thấy rằng quy trình được tiến hành theo đúng pháp luật.
Trước đó, tháng 11/2019, Trịnh Sảng nộp đơn khởi kiện tại tòa án Tĩnh An, Thượng Hải, yêu cầu Trương Hằng trả khoản vay 20 triệu NDT kèm các khoản trả lãi quá hạn tương ứng. Sau phiên xử sơ thẩm, Trương Hằng bị xử thua kiện. Không đồng tình với bản án này, Trương Hằng nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp trung Thượng Hải, yêu cầu hủy bỏ bản án sơ thẩm.
Trịnh Sảng tại phiên tòa ở Mỹ hôm 23/3.
Đang ở Mỹ nên Trịnh Sảng - Trương Hằng đều không có mặt trong phiên xử tại Thượng Hải. Hai phía ủy quyền cho luật sư xử lý. Hiện tại, Trịnh Sảng và Trương Hằng đang trong cuộc chiến tranh quyền nuôi con tại Mỹ. Trong phiên xử diễn ra hôm 23/3 tại Denver, cả hai phía cùng xuất hiện tại tòa và đưa ra những bằng chứng, liên quan đến quyền làm cha, mẹ của hai đứa trẻ. Tuy nhiên, tòa chưa đưa ra bất cứ phán quyết cụ thể nào. Theo Ifeng, tòa án yêu cầu Trịnh Sảng giám định tâm thần, sau khi Trương Hằng liên tục tố cáo Trịnh Sảng có vấn đề về tâm thần, không có khả năng nuôi con, nhiều năm phải uống thuốc hướng thần. Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào 6/4.
Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1, khi Trương Hằng đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ 20 triệu NDT, mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt do thiếu giấy tờ từ mẹ của chúng là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Ngay sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ nữ ngôi sao, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn.
Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng. Hiện tại, đời tư bê bối khiến cô bị chỉ trích dữ dội, sự nghiệp tan tành.
Toàn bộ quá trình yêu đương, kiện tụng của Trịnh Sảng, Trương Hằng: + Trịnh Sảng và Trương Hằng công khai quan hệ tháng 7/2018. + Tháng 11/2018, Trịnh Sảng chuyển cho Trương Hằng 20 triệu NDT, với nội dung cho vay. + Tháng 12/2018, Trương Hằng cùng Trịnh Sảng thành lập Công ty Trí tuệ nhân tạo Cung Kình Cốc Thượng Hải. + Tháng 12/2018, Trịnh Sảng và Trương Hằng đến Mỹ, làm hợp đồng nhờ mang thai hộ hai đứa trẻ. + Tháng 9/2019, Trịnh Sảng phát hiện Trương Hằng ngoại tình, quyết định chấm dứt quan hệ, cũng có ý định bỏ con, nhưng không được. Sau đó, cô thỏa thuận với Trương Hằng sẽ cùng nhau nuôi con. Việc này ban đầu được đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Trịnh Sảng đòi Trương Hằng trả 20 triệu NDT nhưng không được, nên đâm đơn ra tòa kiện tình cũ. Hai người đi vào căng thẳng, không tìm thấy tiếng nói chung. + Tháng 12/2019 và tháng 1/2020: Hai con Trịnh Sảng chào đời ở Mỹ. Trương Hằng âm thầm sang nhận con, không báo cho Trịnh Sảng. + Tháng 7/2020, luật sư Trương Hằng gửi mail cho Trịnh Sảng, thông báo về việc hai đứa trẻ ở Denver, đồng thời đề nghị Trịnh Sảng từ bỏ quyền nuôi con, để Trương Hằng làm thủ tục đưa con về nước. Trịnh Sảng không đồng ý, thúc đẩy vụ kiện đòi tiền, với mục đích cho Trương Hằng tay trắng, không còn tiền, nhằm mục đích có lợi thế trong vụ kiện đòi quyền nuôi con. + Tháng 1/2021, Trương Hằng công khai ảnh hai con. + Tháng 1/2021, phiên xử tranh chấp khoản tiền 20 triệu NDT diễn ra, tòa xử Trịnh Sảng thắng. + 15/3/2021, hàng triệu cổ phiếu của công ty Trí tuệ nhân tạo Cung Kình Cốc Thượng Hải mà Trịnh Sảng nắm cổ phần chính đã bị đóng băng. Cổ phiếu của Trịnh Sảng tại hai công ty khác cũng bị đóng băng, ước tính thiệt hại đến hàng trăm triệu NDT. |
Nguyễn Hương (Theo Ifeng)