![]() |
"Trùm" Bảo và "chủ cái" Công. |
Từ năm 1987 đến 1996, Bảo đã 4 lần bị khởi tố và bắt giữ về các tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Mọi người trong khu vực cũng ngán cái tính "đầu gấu" của Bảo, bởi nếu mếch lòng, anh ta sẵn sàng đối xử ngay bằng "nắm đấm".
Vào năm 2003, trong lúc va chạm, Bảo đã đánh gây thương tích cán bộ thu phí của Trạm thu phí QL3. Anh ta có hai sự đam mê, đó là cờ bạc và nghiện hút. Từ khi nghiện nặng, anh ta chuyển sang tổ chức các sới bạc.
Với mối quan hệ rộng rãi trong giới cờ bạc, khi chuẩn bị tổ chức sới, Bảo đi thu gom các con bạc lớn ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận để hẹn ngày giờ đến đánh. Sau đó đi khảo sát địa bàn để chọn địa điểm, rồi thuê người căng bạt, kéo điện, thuê bãi để ôtô, xe máy của các con bạc đến đánh.
Địa điểm mà Bảo tổ chức sới bạc cũng được thay đổi thường xuyên. Có khi là trên con thuyền lênh đênh trôi trên sông Công, sông Cà Lồ. Có khi là một sườn núi heo hút người qua lại. Thời điểm đánh thường được chọn vào thứ 7, hoặc chủ nhật, vì lúc đó các con bạc cứ rong ruổi ôtô lên như khách du lịch đi nghỉ cuối tuần ở ngoại thành.
Không những thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian tổ chức đánh bạc, Bảo còn chỉ cho những con bạc quen mặt, đã được "kiểm duyệt" đến đánh. Anh ta cũng tổ chức một hệ thống canh gác nhiều vòng cực kỳ lợi hại, có lần còn rải từ cửa công an huyện đến điểm diễn ra sới bạc.
Biết nhiều người dân bất bình, đồng bọn của Bảo còn tung hỏa mù rằng đã mua chuộc hết lãnh đạo công an huyện để họ chán nản không tố giác hành vi của chúng.
Trong vòng một thời gian rất ngắn, gần như toàn bộ lực lượng công an huyện Sóc Sơn trực trong ngày 22/7 đã được huy động, bao vây và triệt phá sới bạc của Bảo trên núi Dem. Tuy lần này, trong số 22 con bạc bị bắt giữ vẫn không có Lê Ngọc Bảo. Nhưng trong hiếm hoi một vài chiếc xe máy thu giữ ở bãi đỗ xe của nhóm bạc có chiếc xe máy của Bảo.
Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, Viện KSND huyện đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của đối với Bảo. Hiện nay, do Bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương nên các lực lượng công an huyện vẫn ráo riết truy bắt.
(Theo Công An Nhân Dân)