Mặc dù thiếu nhiều người liên quan đến vụ án nhưng HĐXX vẫn quyết định tiếp tục phiên tòa. Ngoài Dũng "Kiều", 12 bị cáo khác trong đường dây cờ bạc này bị truy tố về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Tuấn, Nguyễn Thành Chơn, Bùi Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Hà (tức Hà “Nước Dừa”), Vũ Văn Hiến, Tạ Quốc Lịch, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Minh Toàn, Nguyễn Trọng Huấn, Bùi Thị Thanh Thúy và Đào Thế Huệ.
Riêng bị can Lê Quang Lộc, xét thấy số tiền cá độ của Lộc thấp, chưa đến mức phải xử lý hình sự, Viện KSND Tối cao đã quyết định miễn truy tố Lộc và yêu cầu cơ quan điều tra xử phạt hành chính người này.
Dũng "Kiều" (ngoài cùng, bên trái) và các bị cáo tại tòa. |
Số tiền đánh bạc qua các mạng cá độ bóng đá của Dũng "Kiều" và Nguyễn Ngọc Quang được xác định lên đến hơn 10 triệu USD. Tháng 10/2004, Ngô Tiến Dũng khi đó là Việt kiều Canada về Việt Nam và tạm trú tại Hải Phòng. Từ tháng 10/2004 đến 3/2005, Dũng “Kiều” đã hơn 30 lần nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet với một công ty ở Hong Kong là Singge Bet 3 và công ty A-tắc ở Campuchia thông qua "mạng" 789, 818, 1888.
Khoản 10,3 triệu USD mới chỉ tính riêng tiền cá độ qua mạng 789 mà cơ quan điều tra đã chứng minh được. “Sàn cá độ” của Dũng “Kiều” thực tế còn thu hơn rất nhiều từ 2 hệ thống 818, 1888 (chưa có con số cụ thể). Đường dây cá độ của của Dũng "Kiều" thu hút khá lớn con bạc tới đặt cược, Nguyễn Ngọc Quang đã trở thành "trợ thủ" đắc lực cho ông ta. Quang được giao chốt sổ hàng ngày, tổng hợp kết quả thắng thu, cùng tiền cá độ rồi báo cáo lại cho "sếp" Dũng.
Trong phiên tòa lần 2 này, HĐXX tập trung thẩm vấn về phần lý lịch của bị cáo Ngô Tiến Dũng, có quốc tịch Canada. Dũng "Kiều" từng bị bắt về tội trộm cắp tài sản hồi năm 1987. Trong phòng tạm giam, Dũng đã cùng một số tay chân tham gia đánh chết một người trong phòng tạm giam.
Trong khi được tại ngoại chờ xét xử, Dũng đã vượt biên trốn ra nước ngoài vào năm 1988. Năm 2002, Dũng nhập quốc tịch Canada, thay đổi lý lịch, lấy tên là Lai Thành Hữu, tên một người bạn cùng vượt biên đã chết.
Trước đó, trong phiên tòa dở dang chiều 2/10, TAND Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để điều tra bổ sung về các tình tiết liên quan đến nhân thân của Ngô Tiến Dũng. Khi đó, Dũng đã phản đối cho rằng mình chưa bao giờ bị đã ra xét xử tại Đà Nẵng về tội trộm cắp tài sản.
Việt Dũng