Trong khi những ca sĩ Việt Nam loay hoay với con số phát hành album 5.000 bản/lần, thì với CD đầu tay, Ưng Hoàng Phúc cho ra thị trường 50.000 bản và hết vèo sau chưa đầy 3 tháng. Đến album thứ 2 của anh thì con số này là 35.000 và vươn lên kỷ lục ở CD thứ 3 với 66.000 bản. Mức phát hàng cao ngất ngưỡng này duy trì ở album thứ 4 với 50.000 đĩa.
![]() |
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. |
Bài hát đã đưa tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc đến với khán giả ở đỉnh điểm là Thà rằng như thế. Ca khúc không chỉ liên tục "hit" trong những bảng xếp hạng âm nhạc, mà câu hiệu của nó "thà rằng như thế" còn nhanh chóng thành lời truyền miệng quen thuộc của khán giả tuổi teen. Sau này, Ưng Hoàng Phúc còn có: Đàn ông hết tình còn nghĩa, Anh không muốn bất công với em... cũng nhanh chóng thống lĩnh thị trường nhạc trẻ với con số yêu cầu luôn vượt trội trong những chương trình ca nhạc có sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc.
![]() |
Với những ca khúc này, tuy được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả trẻ tuổi, nhưng nam ca sĩ liên tục phải nhận sự "góp ý" của giới chuyên môn vì ca từ quá dễ dãi. Ưng Hoàng Phúc có cách lập luận của mình như sau: "Tôi không thích về những vấn đề, những khía cạnh mang tính trừu tượng vì bản thân tôi không cảm được, không sờ nắm nó được thì làm sao có cảm xúc để hát cho hay. Chính vì tính thực tế, gần gũi của các ca từ, ca khúc đã giúp cho âm nhạc của tôi tiếp cận khán giả nhanh hơn". Anh cho biết đã xác định mình là ca sĩ thị trường, chủ trương không tranh giành giải thưởng với ai nên mục đích cuối cùng muốn đạt tới chỉ là hiệu quả trong công việc.
Đầu năm 2006, công ty thế giới giải trí đã "khai pháo" cho Ưng Hoàng Phúc bằng một album thực hiện ở Hong Kong. Song song đó, anh còn chạy sô mệt nghỉ ở tỉnh và lưu diễn tại Mỹ, Australia, Canada liên tục. Anh đang nỗ lực, tăng tốc cho cuộc đua âm nhạc đến cuối năm bằng một album nhạc trẻ với lời tiết lộ là "không có thất tình, đau đớn". Album này được phát hành vào tháng 8 với con số dự kiến là 100.000 bản cho đợt đầu. Ngoài ra, Ưng Hoàng Phúc sẽ có một liveshow dự định thực hiện vào đầu năm 2007.
Q.T.