Trọng tài Al-Adba Saoud Ali di chuyển từ Singapore về Qatar đêm 24/12. Sáng 25/12, vị trọng tài 35 tuổi này đã có mặt tại quê nhà. Al-Adba Saoud Ali không được xếp làm nhiệm vụ thêm bất cứ trận nào tại AFF Cup 2020.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan hôm 23/12.
Trước đó, trọng tài Al-Adba Saoud Ali là tâm điểm chỉ trích khi có nhiều quyết định bất lợi cho Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan hôm 23/12 (Việt Nam thua 0-2). Ông bỏ qua lỗi đánh nguội của Teerathon Bunmathan với Quang Hải, cùng tổ trọng tài bắt việt vị sai tình huống Đức Chinh đối mặt thủ môn, sau đó từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền khi Quang Hải ngã trong vòng cấm và bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan.
Trọng tài Saoud Ali Al-Adba sinh năm 1986, chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển các trận đấu quốc tế. Ông từng bắt chính ở trận đấu giữa Turkmenistan và Sri Lanka tại vòng loại World Cup 2022. Còn lại, trọng tài này chỉ bắt ở các giải trong nước, giải AFC Cup và giải trẻ. Tại AFF Cup 2020, Saoud Ali Al-Adba được giao nhiệm vụ điều khiển trận Myanmar gặp Timor Leste ở vòng bảng trước khi gây tranh cãi ở trận Việt Nam - Thái Lan.
Hôm 24/12, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng có cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) về công tác trọng tài tại AFF Cup 2020. Đại diện VFF đề nghị AFF rà soát, đánh giá chất lượng trọng tài để có biện pháp điều hành hiệu quả hơn cho các trận đấu còn lại của giải. Ông Trần Quốc Tuấn cũng kiến nghị áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) tại kỳ AFF Cup tiếp theo và nhận được sự tán thành của Chủ tịch AFF.