![]() |
Bị cáo Tiết Xuân Hậu tại tòa hôm 23/6. |
Trong vụ án giết người xảy ra hồi đầu năm 2003, ngoài bị cáo Hậu, còn có đồng phạm Phạm Thành Sơn. Kẻ này đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội giết người trước đó.
Khoảng 19h ngày 2/2/2003, tại Phường An Lợi Đông, quận 2, Thái Thanh Hải đánh bài ăn tiền với Tiết Xuân Hậu và Phạm Thành Sơn. Sau 3 ván bị thua nên Hải đặt cược 500.000 đồng và đã thắng, nhưng Hậu cho rằng Hải đánh bài gian lận nên không chung mà còn lấy luôn 500.000 đồng của Hải. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Lát sau, Thái Thanh Hải tiếp tục đi gặp Hậu để đòi tiền liền bị kẻ này dùng mã tấu rượt đuổi đánh.
Đến 20h cùng ngày, Nguyễn Thanh Sang cùng với Hải và Nguyễn Thanh Hùng ra đường Trần Hưng Đạo để uống cà phê thì bị nhóm của Hậu, Sơn chặn đường đánh làm Sang bị chém ở tay và đầu. Sau khi chém Sang xong, Hậu và Sơn kéo nhau đi nhậu với 6 thanh niên khác không rõ lai lịch. Tại đây, cả bọn đồng ý đi tìm Nguyễn Thanh Hùng và Thái Thanh Hải đánh tiếp với hung khí chuẩn bị là hai cây mã tấu tự chế.
Hậu và đồng bọn đi tìm đến nhà của Hải nhưng không có ai ở nhà nên chạy sang nhà của Nguyễn Thanh Hùng. Vừa đến nơi thấy đèn trong nhà còn sáng, nên Hậu mở cửa vào. Thấy Hùng đang nằm ngủ dưới nền nhà, Hậu đã dùng mã tấu chém, rồi tẩu thoát.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của Tiết Xuân Hậu là đặc biệt nghiêm trọng, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Chỉ vì ăn thua trong việc đánh bạc mà các bị cáo sớm thể hiện bản tính côn đồ, coi thường pháp luật.
(Theo Công An TP HCM)