- Đây là lần đầu tiên anh tham gia dẫn chương trình truyền hình mà lại là sân chơi của thiếu nhi. Cảm giác của anh thế nào?
- Tôi đã bất ngờ khi nhận được lời đề nghị làm chủ xị của chuyên mục. Có đôi chút lo lắng vì trước đó chương trình đã mời một số thày giáo hội hoạ dẫn thử nhưng không thành. Quả thực, đứng trước ống kính truyền hình đã run hơn nhiều so với làm diễn viên (cười). Tôi không nghĩ chơi với bọn trẻ lại khó đến vậy. Nếu mình không thực sự sống trong thế giới của các em thì sẽ thất bại ngay từ đầu chứ nói gì đến chuyện cuốn hút các em vào các trò của mình. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu về tâm lý lứa tuổi, học cách chơi và làm thân với chúng để khi lên hình, anh em chúng tôi mới diễn ăn ý như thế.
![]() |
Nhà thiết kế thời trang Trương Thanh Long. |
- Điều gì của chương trình đã hấp dẫn anh?
- Theo tôi, chuyên mục hấp dẫn bởi những cách nhìn mới về hội hoạ. Học vẽ bao nhiêu năm, tôi vẫn bị bất ngờ với ý tưởng dùng bánh mì để vẽ hay chỉ cần một giọt mực loang cũng có thể tạo ra một hình vẽ thật ngộ. Thú vị là điều đương nhiên rồi, khi làm chương trình này tôi đã được trở về với tuổi thơ của mình.
- Anh có thể kể một chút về tuổi thơ của mình?
- Suốt thời thơ ấu, tôi sống cùng gia đình tại thành phố ngàn hoa. Những nét quyến rũ, mộng mơ của Đà Lạt là mảnh đất nuôi dưỡng niềm đam mê hội hoạ trong tôi. Từ mẫu giáo, tôi đã được theo học vẽ tại nhà văn hoá thiếu nhi cho đến 10 tuổi, có mặt trong bất cứ cuộc thi vẽ nào. Và, chỉ mong lớn lên trở thành hoạ sĩ.
- Thế còn nhãn hiệu thời trang ICON của anh thì sao?
- Khi học năm thứ 2 Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp Đồng Nai, tôi đã đoạt giải nhà tạo mẫu xuất sắc trong cuộc thi Việt Nam Collection Grand Prix 2002, từ đó tôi được tiếp cận nhanh hơn với thời trang, nhiều cơ hội đã mở ra… Mang tiếng là ông chủ thật nhưng tôi mới có một cửa hàng nho nhỏ ở trung tâm thời trang. Và cũng đang có dự định cùng một người bạn mở công ty để công việc được chuyên môn hoá, để nhãn hiệu ICON có uy tín hơn đối với khách hàng.
- Vậy anh tham gia đóng phim vì ham mê hay đơn giản chỉ để cho vui?
- Phim ảnh là một lĩnh vực đầy mới mẻ, hoá thân vào các vai diễn là điều rất thú vị. Cũng giống như dẫn chương trình truyền hình, đóng phim giúp tôi khám phá chính bản thân mình, thấy cuộc sống thêm nhiều sắc màu. Sau hai vai diễn nhỏ trong Những cô gái chân dài và 39 độ yêu, tôi đã nhận lời mời tham gia một phim nhựa, sẽ bấm máy vào tháng 4.
(Theo VTV)