Nhà phát minh cho rằng nhiều người vì bệnh tật hoặc không có điều kiện tới viếng mộ người thân, có thể trò chuyện với người chết bằng loại điện thoại này.
Theo Tuổi Trẻ, cuộc điện đàm sẽ được hỗ trợ bởi một chiếc điện thoại di động đặt trong một chiếc hộp đặc biệt, cỡ chiếc giày và chôn cùng với người chết nhưng ở độ sâu chỉ 30 cm.
Nó khác với các ĐTDĐ bình thường là bộ pin có thể nói chuyện tới... 200 giờ hay một năm trong chế độ chờ. Nhà phát minh không quan tâm tới việc người chết có... nghe điện thoại hay không. Mục đích chính của ông là giúp họ hàng hay người thân của kẻ quá cố có thể nói ra những điều họ muốn nói với người ở thế giới bên kia.
