Bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh trở về nhà được chia sẻ lên mạng xã hội tối 23/4 và gây chú ý. Theo tờ 163, ảnh được chụp tối 16/4 - tức là thời điểm Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã đồng thuận ly hôn, tuy nhiên chưa công khai với truyền thông.
Paparazzi cho biết Triệu Lệ Dĩnh đáp xuống sân bay Thượng Hải tối 16/4. Cô rời sân bay theo lối cửa VIP, sau đó lên xe về nhà. Điểm đến của cô là căn biệt thự hai vợ chồng từng chung sống. Lệ Dĩnh đeo khẩu trang, đội mũ, trông khó nhận diện.
Sau khi Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong công bố ly hôn, điều nhiều người quan tâm là cặp đôi sẽ phân chia tài sản thế nào, con cái ở với ai. Trang QQ cho hay, vì con trai cặp đôi còn nhỏ, mẹ được quyền nuôi dưỡng, nên Triệu Lệ Dĩnh nhiều khả năng sẽ trở thành người chăm sóc con. Hai bên cùng có trách nhiệm chung tay nuôi đứa trẻ.
Về tài sản, trang QQ cũng nhận định cặp sao không ràng buộc tài chính, ngoại trừ một số hợp đồng quảng cáo chung cần xử lý (ví dụ quảng cáo H&M Tết), còn lại đa phần cả hai giữ tài sản riêng. Nguồn tin cho hay khi chuẩn bị ly hôn, cả hai đã có sự dàn xếp ổn thỏa, đến giờ vợ chồng hoàn toàn không còn kinh doanh chung. Do không có bất cứ tranh chấp nào về tài sản, con cái, thủ tục ly hôn của cặp sao được cho là được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi.
Giá trị thương mại của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong như thế nào trong và sau thời gian hôn nhân?
Triệu Lệ Dĩnh từ 2015 đến 2018, mỗi năm đóng khoảng 4-6 phim truyền hình, sau đó giảm xuống còn 1-2 vì nghỉ sinh con. Theo tính toán trung bình, mỗi phim có tầm 40 tập thì riêng một năm sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã quay ít hơn trước khoảng 120 tập. Giả sử cát-xê của Triệu Lệ Dĩnh là khoảng 700.000 NDT(107.000 USD) cho mỗi tập, thì riêng tiền cát-xê đóng phim một năm, so với thời kỳ đỉnh cao, cô đã mất khoảng 100 triệu NDT. Đây là chưa kể tiền thù lao từ các hợp đồng quảng cáo, các chương trình tạp kỹ... Tuy nhiên, cần phải nói rằng, so với nhiều ngôi sao nữ khác, việc thù lao hao hụt như Triệu Lệ Dĩnh còn là ít.
Năm 2019 - khi Triệu Lệ Dĩnh công bố mang thai - giá trị thương mại của cô chỉ đứng ở vị trí thứ 7 (hiện tại là thứ 2). Chỉ đến năm 2020, khi cô quay trở lại với phim Hữu Phỉ, rồi tham gia show truyền hình tạp kỹ ăn khách Nhà hàng Trung Hoa mùa 4, sự nghiệp cô mới thăng hạng trở lại.
Năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh từng đầu tư 1,42 triệu USD vào mua 1,77% cổ phần của Hải Nhuận Ảnh Nghiệp (Hairun Pictures), tuy nhiên đây được đánh giá là khoản đầu tư kém hiệu quả, do công ty này báo lỗ trong ba năm liên tiếp 2018, 2019 và 2020.
Tới 2020, Triệu Lệ Dĩnh đầu tư tiền để nắm giữ 1% cỏ phiếu của Jiangsu Strawbear Film. Công ty này đã lên sàn vào tháng 1 năm nay, giá cổ phiếu của hãng này lập tức tăng 75%. Khoản đầu tư 100.000 NDT ban đầu của Triệu Lệ Dĩnh do đó trở thành một khoản lớn, giúp cô "bù lỗ" cho thua lỗ đầu tư vào Hải Nhuận Ảnh Nghiệp.
Triệu Lệ Dĩnh có cổ phần lẫn sở hữu toàn quyền khoảng 7 công ty, đa phần đều là sản xuất phim, hiện đều làm ăn ổn định.
Dù đã đi qua thời kỳ hoàng kim của một diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh 33 tuổi vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Hiện cô còn có 3 phim truyền hình chuẩn bị phát sóng là The Story of Xing Fu, Who is Murderer, Faith Makes Great. Cùng với giá trị thương mại cao và tham vọng sự nghiệp mạnh mẽ, Lệ Dĩnh được đánh giá vẫn có thể giữ vững vị trí của mình trong làng giải trí và tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh.
Phùng Thiệu Phong tuy độ nổi tiếng không bằng vợ cũ, nhưng tên tuổi vẫn luôn nằm trong top sao nam thực lực và có nguồn tài nguyên điện ảnh, truyền hình dồi dào. Đánh giá của QQ cho thấy, ly dị cũng mang lại "nhiệt" cho hình ảnh, sự nghiệp của tài tử họ Phùng. Trong ba năm kết hôn rồi ly hôn, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong phát triển chậm. Bộ phim truyền hình Thời đại lập nghiệp do anh đóng chính được phát sóng trên CCTV với lượt xem ở mức bình thường, điểm Douban 4,8.
Về kinh doanh, Phùng Thiệu Phong từng đầu tư tiền vào LeTV, nắm giữ 0,14% cổ phần của công ty này. Tuy nhiên, với việc LeTV bị hủy niêm yết và phá sản, khả năng Phùng Thiệu Phong mất tiền là cao. Ngoài LeTV, Thiệu Phong nắm giữ cổ phần của một số tập đoàn lớn, tự thành lập 5 công ty để sản xuất phim ảnh. Hiện tại, sau ly hôn, Thiệu Phong đang dồn sức cho công việc. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Phùng Thiệu Phong sắp sửa được phát sóng không ít, hứa hẹn giúp sự nghiệp thăng hạng trong tương lai gần.
Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình nông thôn. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006, sau khi thắng giải một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. Bảy năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao vai phụ do gương mặt được đánh giá kém sang, không có thế lực "chống lưng"... Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc, khi cô được giao vai chính trong phim Lục Trinh truyền kỳ, tiếp đó thành công với Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện... Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Forbes thống kê thu nhập của nữ diễn viên trong năm 2017 ước tính khoảng 21 triệu USD. Hiện cô là cổ đông của 3 tập đoàn lớn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc.
Phùng Thiệu Phong hơn Triệu Lệ Dĩnh chín tuổi, nổi tiếng với vai Bát A Ca trong phim Cung tỏa tâm ngọc. Anh còn được biết đến qua Lan Lăng Vương, Tây du ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh... Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, tài sản của nhà họ Phùng ước tính vài trăm triệu USD. Thu nhập của Phùng Thiệu Phong cao, tuy nhiên những năm gần đây thua kém vợ cũ.
Nguyễn Hương (Theo Sina)