Ảnh chụp màn hình được đăng trên mạng xã hội hôm 29/3 cho thấy, thù lao thực nhận của Triệu Lệ Dĩnh phim Ai là hung thủ (năm 2021) là 156 triệu NDT (24,5 triệu USD), tuy nhiên cô chỉ khai báo con số 43 triệu NDT. Ngoài ra, cô còn nợ khoản thuế khác là 16 triệu NDT.
Nhiều blogger Trung Quốc chia sẻ thông tin trên, còn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ sớm "bay màu" như Trịnh Sảng, Đặng Luân...
Sau khi thông tin gây ồn ào, khán giả yêu cầu Cục thuế Thượng Hải xác minh thực hư. Trong khi đó, phía Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố giao toàn bộ vấn đề cho luật sư xử lý. Công ty phủ nhận tin đồn, khẳng định Triệu Lệ Dĩnh luôn sống và làm việc theo pháp luật.
Hiện Cục thuế Thượng Hải cho biết mọi thông tin chính thức đều được công bố trên trang web, khán giả không nên tin vào những tin đồn thất thiệt.
Trước đó, hai diễn viên Đặng Luân, Trịnh Sảng đều bị xử phạt hàng trăm triệu NDT vì hành vi trốn thuế. Những nghệ sĩ này bị liệt vào danh sách nghệ sĩ xấu, bị yêu cầu hoàn thành khoản nợ thuế và không có cơ hội tiếp tục làm việc trong showbiz. Trong khi đó, chính phủ cho biết tăng cường giám sát việc thực thi các quy định về thuế, yêu cầu người dân nghiêm túc tuân thủ.
Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 trong gia đình nông thôn. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006, sau khi thắng giải một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. Bảy năm đầu từ khi mới gia nhập làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giao vai phụ do gương mặt được đánh giá kém sang, không có thế lực "chống lưng"... Năm 2013, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh khởi sắc, khi cô được giao vai chính trong phim Lục Trinh truyền kỳ, tiếp đó thành công với Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện... Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Forbes thống kê thu nhập của nữ diễn viên trong năm 2017 khoảng 21 triệu USD.
Những năm gần đây, diễn viên đóng nhiều phim truyền hình như Hữu Phỉ, Hạnh phúc đến vạn gia, Ai là hung thủ...
Nguyễn Hương (Theo ON)