Theo số liệu ban đầu, Phong quy tụ quanh mình khoảng 70 con bạc, chia thành nhiều tầng nấc hoạt động, có những đêm thu từ 1,8 đến 2 tỷ đồng. Mạng lưới cờ bạc của Phong vươn vòi ra cả nước ngoài và hắn dần dần trở thành một "đại gia" tiêu tiền như nước, ăn chơi trác táng...
![]() |
"Trùm độ" Trần Châu Phong |
Sau khi phối hợp cùng các cán bộ phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14 Bộ Công an) bắt giữ đối tượng, trong 2 ngày 3 và 4/7, PC14 Công an Hà Nội tiếp tục thực hiện việc phân loại đối tượng, lấy lời khai trùm cá độ Trần Châu Phong và các con bạc trong đường dây vừa bị bắt giữ.
Kết quả xác minh ban đầu thì "trùm độ" Trần Châu Phong nguyên quán tại Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cách đây không lâu, Phong và vợ là Hồ Thị Hương, 38 tuổi còn phải sống trong căn phòng chật hẹp, xuống cấp ở nhà E7, tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vậy nhưng, vài năm qua, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi Phong chính thức trở thành một đại gia cờ bạc có máu mặt của đất Hà thành.
Làm độ được một thời gian, Phong mua một mảnh đất lớn, sau đó xây lên ngôi nhà cao 3 tầng tại số 30/85 đường Lĩnh Nam, Mai Động, quận Hoàng Mai, rồi cùng vợ và đứa con gái đang học lớp 9 chuyển về đây sinh sống. Tại căn nhà 3 tầng ở đường Lĩnh Nam, Phong cho lắp đặt hệ thống Internet có đường truyền tốc độ cao để từ đó thiết lập mạng lưới cá độ bóng đá. Phạm vi "phủ sóng" của đường dây này ban đầu chỉ là hai quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, sau đó lan ra khắp TP Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc...
Để đảm bảo độ an toàn cho đường dây của mình, Phong lôi kéo khá nhiều nhân vật có quan hệ ruột thịt vào làm chủ độ hoặc tham gia việc điều hành các đầu mối lẻ. Điển hình như Hồ Như Lan, trú tại nhà E7 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, một đối tượng chuyên chuyển tiền cá độ bóng đá cho vợ chồng Phong. Lan vốn là em ruột của Hồ Thị Hương (vợ Phong), thường sử dụng một chiếc xe SH màu ghi được mua với giá xấp xỉ 130 triệu đồng.
Trần Châu Phong vốn cũng là một kẻ có nhiều tỳ vết quá khứ với 3 tiền án, tiền sự. Năm 1992, y bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 8 tháng án treo, 18 tháng thử thách về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật"; năm 1997 bị Công an quận Hai Bà Trưng cảnh cáo về hành vi "Cố ý gây thương tích" và năm 2001 lại bị CQĐT ở đây tạm giữ về hành vi đánh bạc, sau đó xử phạt hành chính 2.000.000 đồng.
Từ khi trở thành một trùm đường dây, Phong sử dụng tới 7 số di động, 1 số điện thoại bàn, hầu hết toàn là các số đẹp như "tam quý", "tứ quý", "lộc phát". Gần đây, nhằm tránh bị lộ, Phong chuẩn bị cho mình một số mới có 4 số đuôi là 1166 để sử dụng vào công việc điều hành đường dây cá độ.
Theo nguồn tin ban đầu, đường dây cá độ bóng đá do Trần Châu Phong cầm đầu được đánh giá là có quy mô và tổ chức vào hàng nhất nhì ở Hà Nội từ trước đến nay. Có những con bạc trong vòng 2 đêm ném vào đây hơn 1,8 tỷ đồng, có con bạc “khát nước” đánh hàng trăm nghìn USD cho vài trận.
Ngoài ra, lượng "bóng" (số tiền cá độ) mà các đầu mối chuyển cho Phong mỗi đêm có khi lên tới vài nghìn "quả" (một "quả" là 1 triệu đồng). Việc thanh toán tiền thắng thua trong các lần cá cược được thực hiện vào ngày hôm sau hoặc vài ngày gần đấy, trả tại nhà hoặc do một số đầu mối đi "gom".
Cùng bị bắt với Phong còn có Lê Thị Bích Xuân, 34 tuổi, hiện đang trú tại nhà A2, tập thể 8-3, Quỳnh Mai, Hà Nội. Thông qua chồng mình, Xuân có quan hệ rất thường xuyên với trùm đường dây Trần Châu Phong và Chu Hoài Bắc. Được biết, Xuân cũng là một đầu mối có cỡ và một con bạc "khát nước" trong đường dây này. Riêng Chu Hoài Bắc, 35 tuổi, trú tại tổ 10, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi bị bắt trong người còn có 47 triệu đồng tiền thắng độ.
Ngoài Hồ Như Lan, hiện CQĐT cũng đã bắt giữ thêm Lưu Hồng Quang, 38 tuổi, trú tại 63 tổ 24 Thanh Lương và Cao Hữu Thắng, 38 tuổi, trú tại 51 Nguyễn Viết Xuân, Hà Nội. Khám người và nhà riêng 2 tên này, CQĐT Công an Hà Nội đã thu giữ 126 triệu đồng, 1.400 USD, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ sổ sách liên quan đến đường dây cá độ bóng đá của Trần Châu Phong. Còn có 2 người khác là Toàn ở Thanh Nhàn và Thắng ở đường Lý Tự Trọng, Hà Đông, Hà Tây, cũng được xác định có tham gia trong đường dây.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phong là người quản lý máy tổng thu tiền, lượng tiền thắng thua hàng ngày rất lớn. Riêng lượng tiền "phế" khi đánh trên mạng được trích khoảng 3-6% cho các đại lý.
Vụ án đang được Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.
(Theo Công An Nhân Dân)