![]() |
Bị cáo Bùi Tiến Dũng. |
Chiếm nhiều thời gian tranh luận vào sáng nay là phần bào chữa của luật sư Ngô Ngọc Thủy để "gỡ" cho Dũng "Tổng" về hành vi đưa hối lộ.
Theo quan điểm của luật sư này, "chạy án" không đồng nghĩa với tội "đưa hối lộ". "Có bệnh thì vái tứ phương", Bùi Tiến Dũng khi thấy Hưng bị bắt giam thì thấy lo sợ liên quan tới mình nên đã "cầu cứu" anh em bè bạn đi hỏi thăm. Về tội danh này, Viện kiểm sát đã không tập trung làm rõ giữa các bị cáo có bàn bạc cụ thể với nhau về lộ trình đưa hối lộ cho ai, đưa bao nhiêu tiền...
Việc đưa tiền này của Dũng "Tổng" chỉ nhằm mục đích chi phí cho các anh em đi hỏi thăm tình hình mà chưa có sự định hình đích đến của những đồng tiền này. Các bị cáo cũng chưa xây dựng kế hoạch phân công cụ thể công việc, gặp gỡ những ai, nói những gì... vì vậy chưa thể cấu thành tội danh "đưa hối lộ".
Luật sư Phạm Hồng Hải bào chữa cho bị cáo Vũ Mạnh Tiên cho rằng khi Tiên giúp Dũng "Tổng" đưa phong bì tiền cho Dũng "Huế" thì Dũng "Tổng" chưa bị khởi tố, chưa bị bắt giam. Như vậy, chưa thể coi đó là có hành vi phạm tội nên việc đưa tiền chưa thể coi là việc "chạy án". Mặt khác, Tiên là cấp dưới của Dũng "Tổng" nên việc bị sai đem phong bì đi đưa cho người khác thì Tiên buộc phải làm theo mà không dám hỏi trong phong bì có gì. Ngoài ra, chính Dũng "Tổng", người chỉ đạo Tiên làm việc này cũng không thừa nhận đó là tiền mang đi hối lộ thì sao lại có thể khép vào tội danh đưa hối lộ.
Chiều nay, đại diện Viện kiểm sát sẽ đưa các lập luận bảo vệ quan điểm truy tố của mình.
Khánh Ngọc